Thứ 6, 29/03/2024 02:46:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:58, 25/11/2016 GMT+7

BĐBP tỉnh tăng cường công tác vận động quần chúng

Thứ 6, 25/11/2016 | 07:58:00 1,626 lượt xem
BP - Để xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, thời gian qua Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiều nội dung công tác vận động quần chúng khu vực biên giới. Đặc biệt là công tác đối ngoại quốc phòng tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và phong trào “Quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”.

Chủ động nắm bắt tình hình

Thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, năm 2016 BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng duy trì tốt việc hội đàm gặp gỡ trao đổi tình hình định kỳ và đột xuất, phối hợp với lực lượng vũ trang Campuchia bảo vệ biên giới. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Ty Công an tỉnh Stung Treng (Campuchia) về phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người qua biên giới. Để góp phần bảo vệ và giải quyết hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu Hoa Lư tổ chức ký kết nghĩa với Tiểu đoàn 204 BĐBP Campuchia; đồng thời tổ chức thăm và tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia với tổng 250 triệu đồng; tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho chính quyền 3 tỉnh Mondulkiri, Kratie, Tbong Khmun 660 triệu đồng; phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh và Bình Phước khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho nhân dân Phum Ô am, xã Srae Khtum, nhân dân Phum CoocThomo xã Tuần Lung, nhân dân xã Pi thana, huyện Sanuol, tỉnh Kratie với 1.100 lượt người, tổng trị giá hơn 440 triệu đồng.

Đại diện chỉ huy đồn biên phòng Chiu Riu, lãnh đạo UBND xã và các khu dân cư xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh ký cam kết thực hiện phong trào bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền an ninh biên giới

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn thường xuyên chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, giúp nhân dân hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đề cao tinh thần cảnh giác, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới. Nhờ chủ động thực hiện nhiều biện pháp nên qua nắm bắt tình hình, từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng biên phòng đã phát hiện có 10 hộ, 56 người và 2 người riêng biệt về cư trú trên khu vực biên giới tỉnh. Lực lượng chức năng Campuchia cũng đã phát hiện, xử lý 4 vụ/9 người dân Việt Nam vượt biên qua Campuchia làm ăn trái phép.

Khu vực nội biên, trong năm xảy ra 7 vụ/36 người dân ở các xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập), Hưng Phước, Thiện Hưng (địa bàn các đồn biên phòng Đắk Ơ, Hoàng Diệu, Bù Đốp) đi khiếu kiện đất đai. Vi phạm trật tự an toàn xã hội 98 vụ/168 đối tượng (giảm 36 vụ/14 đối tượng so với năm 2015), chủ yếu đưa xe máy không rõ nguồn gốc qua Campuchia tiêu thụ, khai thác lâm sản trái phép, trộm cắp, phá hoại tài sản, đánh người gây thương tích, buôn lậu; mua bán, vận chuyển pháo nổ, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy chế biên giới... làm chết 12 người, bị thương 14 người, thiệt hại tài sản gần 1 tỷ đồng.

Xây dựng “Khu dân cư tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”

Thực hiện phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh chính trị, trật tự thôn, ấp khu vực biên giới”, BĐBP tỉnh đã phát động nhiều phong trào như: “Phong trào tự quản đường biên, cột mốc; giữ gìn an ninh trật tự thôn, ấp”, xây dựng mô hình “Câu lạc bộ gia đình không có người thân phạm tội, mắc tệ nạn xã hội”. Đến nay đã có  7 câu lạc bộ điểm sáng biên giới, 3 câu lạc bộ phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, ấp với 183 hội viên. Điển hình hoạt động hiệu quả như: Tổ an ninh tự quản về an ninh trật tự thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng (Bù Đốp); mô hình phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia tự quản đường biên, cột mốc, an ninh trật tự thôn, ấp ở xã Lộc Hòa (Lộc Ninh). Thượng tá Ngô Duy Thúy, Phó chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh cho biết: Các phong trào đã đem lại kết quả bước đầu, song hiệu quả thấp, chưa có sức lan tỏa do nhận thức về vị trí, vai trò của nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tại một số nơi chưa cao. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch bố trí dân cư và chính sách hỗ trợ đưa dân ra ở khu vực biên giới, gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng và bảo vệ biên giới thiếu đồng bộ. Chế độ đãi ngộ, ưu tiên cho các tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia chưa thống nhất và bất cập.

Vì vậy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 29-3-2016, Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia trong tình hình mới”. Theo đó, BĐBP tỉnh đã phối hợp UBMTTQVN hướng dẫn xây dựng “Khu dân cư tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”. Đến nay đồn biên phòng phối hợp huyện, xã biên giới đã tổ chức cho các tập thể, gia đình đăng ký tham gia, thực hiện mô hình điểm ở 3 ấp biên giới.

P.Dung

  • Từ khóa
3692

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu