Thứ 6, 26/04/2024 23:46:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:40, 03/07/2015 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN HỚN QUẢN LẦN THỨ XI

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ XI

Thứ 6, 03/07/2015 | 10:40:00 2,749 lượt xem

* Đồng chí Huỳnh Anh Minh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy

BPO - Như Bình Phước online đã đưa tin, trong ba ngày từ 1 đến 3-7, tại hội trường UBND huyện, Đảng bộ huyện Hớn Quản đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong ngày làm việc thứ hai, 2-7, các đảng viên được triệu tập về dự đại hội đã bầu 43 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Đại hội đã trực tiếp bầu đồng chí Huỳnh Anh Minh tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại phiên họp thứ ba, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban thường vụ gồm 12 ủy viên; bầu 2 đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngọc và Lê Hoàng Lâm giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 5 ủy viên, trong đó, đồng chí Mai Xuân Nhớ được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Biểu quyết thông qua nghị quyết của đại hội

* Sáng nay, 3-7, đại hội bước sang ngày làm việc cuối cùng.

Về dự ngày làm việc cuối cùng có đại diện các ban xây dựng Đảng của Trung ương; các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực, Ban thường vụ các huyện, thị ủy trong tỉnh; cùng 248 đại biểu chính thức (vắng 2 có lý do).

Đại hội đã bầu 13 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020

 

Đại diện các ban Đảng Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các huyện, thị ủy chụp hình lưu niệm chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản khóa XI

 

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2015-2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 đạt 9,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 57,9 triệu đồng; thu ngân sách đến năm 2020 đạt 126 tỉ đồng; phấn đấu đến năm cuối nhiệm kỳ có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% trạm y tế có bác sĩ, đạt 3,6 bác sĩ/ vạn dân; duy trì 12 trường đã đạt chuẩn quốc gia và phấn đấu đến năm 2020 có thêm 7-8 trường đạt chuẩn quốc gia; giải quyết việc làm cho 15 ngàn lao động; giảm tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 1,95%…

Đảng bộ huyện cũng phấn đấu kết nạp 400 đảng viên; tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên; thu hút 81% đối tượng vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Hoàng Thu

  • Từ khóa
13384

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu