Thứ 6, 26/04/2024 18:21:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:14, 10/06/2019 GMT+7

Bế mạc hội chợ trái cây và hàng nông sản Bình Phước lần thứ IV

Thứ 2, 10/06/2019 | 09:14:00 244 lượt xem
BP - Sáng 9-6, hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2019 bế mạc. Hội chợ được đánh giá thành công tốt đẹp, tạo nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi trực tiếp giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cùng nông dân.

Hội chợ diễn ra trong 7 ngày (từ 3 đến 9-6) với quy mô 200 gian hàng. Trong đó, 80 gian hàng trưng bày, giới thiệu, bán các loại trái cây và hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, sản phẩm mây tre đan, trưng bày hình ảnh về mô hình hợp tác xã, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp tiêu biểu. 32 gian hàng doanh nghiệp, cơ sở chế biến nông sản. 22 gian hàng trưng bày hoa lan, cây cảnh, bon sai, cây giống các loại... và các sản phẩm gỗ, hàng thương mại, hàng tiêu dùng, hoạt động giải trí, ẩm thực... Ngoài ra, hơn 20 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông nghiệp đăng ký ký gửi sản phẩm trưng bày tại khu vực chung của ban tổ chức. Các sản phẩm tham gia hội chợ được chuẩn bị công phu, chu đáo, đa dạng, có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, nhận được sự quan tâm, mua sắm của người dân.

Ban tổ chức hội chợ trao bằng khen cho hội nông dân các huyện, thị xã, hợp tác xã có nhiều thành tích tại hội chợ

Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra 8 buổi hội thảo, hội nghị do ban tổ chức chủ trì; 7 hội thảo, hội nghị do các đơn vị tham gia hội chợ tổ chức; 2 hội thi về cây cảnh, bon sai, hoa lan... và 22 bản ghi nhớ về tiêu thụ nông sản cho nông dân với số lượng lớn được ký kết. Hội chợ cũng đón trên 2.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân trên toàn tỉnh tham quan và hằng ngày có trên 5.000 lượt khách đến tìm hiểu, mua sắm. Tổng sản lượng nông sản tiêu thụ tại hội chợ đạt khoảng 6.000kg trái cây; 10.000 cây giống các loại. Các sản phẩm khác, như mật ong, rượu điều, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, nước mắm, rau thủy canh... được tiêu thụ với số lượng khoảng 500 lít và 2.000kg sản phẩm.

Ban tổ chức hội chợ đã trao giải nhất cho Hội Nông dân huyện Lộc Ninh vì có gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đẹp, phong phú, đa dạng với số lượng hàng hóa tiêu thụ ở mức cao; 2 giải nhì cho Hội Nông dân huyện Hớn Quản và Hợp tác xã bơ sáp Mã Dưỡng; 3 giải ba cho Hội Nông dân huyện Bù Đăng, Hợp tác xã Nguyên Khang Garden và Công ty TNHH hạt điều Vinahe. Hội thi “Nghệ thuật tạo dáng cây cảnh, bonsai, hoa lan” có tổng 89 tác phẩm dự thi và ban tổ chức đã trao 5 giải vàng, 6 giải bạc, 6 giải đồng, 12 giải khuyến khích.

Ngân Hà

  • Từ khóa
44526

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu