Thứ 6, 29/03/2024 19:56:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:30, 05/11/2015 GMT+7

KHU PHỐ XUÂN BÌNH:

Bê tông hóa 80% đường trong khu dân cư

Thứ 5, 05/11/2015 | 15:30:00 221 lượt xem

BP - Nằm ở trung tâm thị xã và chợ Đồng Xoài nên những năm qua, nhân dân khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình (Đồng Xoài) đã tích cực lao động sản xuất, mở rộng hoạt động buôn bán kinh doanh nâng cao đời sống. Hằng năm, ban công tác mặt trận phối hợp với các chi hội cựu chiến binh, phụ nữ rà soát hộ khó khăn, giúp đỡ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập cho gia đình. Đến nay, khu phố có trên 40% số hộ khá, giàu và số hộ nghèo, cận nghèo giảm còn 1%.

Trên đường Phú Riềng Đỏ đoạn đi qua khu phố Xuân Bình với nhiều ngôi nhà cao tầng khang trangTrên đường Phú Riềng Đỏ đoạn đi qua khu phố Xuân Bình với nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang

Phát huy lợi thế và tiềm năng, Ban điều hành khu phố đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây nhà văn hóa rộng 150m2 cùng các hạng mục khác với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, làm nơi sinh hoạt cộng đồng khu dân cư. Người dân khu phố còn đóng góp bê tông hóa 80% các đoạn đường nhánh trong khu dân cư cùng hệ thống chiếu sáng về đêm, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, qua đó giảm tệ nạn xã hội. Điển hình trong phong trào này là các hộ: Ông Dương Văn Mạnh đóng góp tiền làm đường 885 trước cửa nhà văn hóa với số tiền trên 40 triệu đồng; ông Trịnh Minh Bang hiến 30m2 đất, trị giá gần 100 triệu đồng...

Khu phố còn tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Theo đó, các đội văn nghệ, thể dục dưỡng sinh đều được thành lập trên tinh thần tự nguyện, các thành viên tự đóng góp để hoạt động với số tiền gần 70 triệu đồng. Các đội đã tham gia nhiều hội thi, hội diễn và giành giải cao; giao lưu biểu diễn tại các huyện bạn và phục vụ cho hội nghị của thị xã.

Ngoài ra, nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội được thực hiện nghiêm, bảo đảm đúng quy ước khu dân cư, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các vụ mâu thuẫn trong khu dân cư được giải quyết hợp lý, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp. 100% trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường, không có học sinh bỏ học. Hằng năm, khu dân cư đều tổ chức biểu dương, khen thưởng những học sinh có tinh thần vượt khó và có thành tích xuất sắc trong học tập...

Như Thảo

  • Từ khóa
53873

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu