Thứ 5, 25/04/2024 20:38:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:37, 10/05/2018 GMT+7

Bí thư chi bộ năng động

Thứ 5, 10/05/2018 | 13:37:00 2,907 lượt xem
BP - “Luôn phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo; nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu các phong trào thi đua tại địa bàn...” - đó là nhận xét của bà Vũ Thị Kiên, Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) khi nói về Bí thư Chi bộ khu phố Tân Liên Đỗ Trí Kiên.

Từ Thái Bình, 20 tuổi, anh Đỗ Trí Kiên (1977) vào Bình Phước lập nghiệp. Với bản tính năng nổ, nhiệt tình, anh tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên, dân phòng, lực lượng bảo vệ dân phố rồi phó ban điều hành khu phố... Từ những nỗ lực của bản thân, năm 2013 anh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tháng 1-2015, anh được tín nhiệm bầu làm Phó bí thư Chi bộ khu phố Tân Liên. Đến tháng 7-2015, anh là Bí thư chi bộ. Anh Kiên cho biết: “Mới đầu đảm nhận trách nhiệm Bí thư chi bộ, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi tập trung nghiên cứu các văn bản, nhiệm vụ của Bí thư chi bộ, cũng như học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước. Tôi luôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đảng viên, nhân dân học và làm theo Bác, đồng thời vận dụng vào thực tiễn”.

Anh Đỗ Trí Kiên (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ khu phố kiểm tra đường giao thông nông thôn

Với vai trò là Bí thư chi bộ, anh phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy thị trấn, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể, sát với tình hình thực tế của khu phố. Trên cơ sở đó anh “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. Trong công việc, anh luôn gương mẫu thực hiện mọi nhiệm vụ, thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp trên.

Trước mỗi kỳ sinh hoạt, anh chuẩn bị chu đáo về nội dung, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo thực hiện. Mọi công việc chung đều được đưa ra bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình, đạt lý. Anh luôn gợi mở những nội dung, khơi gợi tính năng động, sáng tạo của đảng viên trẻ tích cực tham gia xây dựng nghị quyết chi bộ. Vì vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, tình trạng đảng viên trẻ ít phát biểu trong sinh hoạt được cải thiện, nghị quyết chi bộ đưa ra đạt hiệu quả hơn.

Những năm gần đây, thu ngân sách và các quỹ vận động của khu phố luôn vượt chỉ tiêu giao, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ năm 2016 đến nay, nhân dân khu phố Tân Liên đã đóng góp gần 500 triệu đồng cùng Nhà nước xây dựng 1.717m đường bê tông xi măng; nhân dân tự đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng hệ thống đèn điện thắp sáng 9/10 tuyến đường. Vận động hỗ trợ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa luôn đạt kết quả cao. Nhân ngày lễ, tết, nhân dân đã đóng góp ủng hộ kinh phí tổ chức, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên 180 triệu đồng... Anh Kiên còn phát động xây dựng Quỹ “Tấm lòng vàng” trong chi bộ để thăm hỏi, động viên đảng viên khó khăn, gia đình gặp hoạn nạn, thương binh, gia đình liệt sĩ...

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Tân Phú Hoàng Đại Hiệu cho biết: “Đồng chí Đỗ Trí Kiên rất năng nổ, nhiệt tình trong công tác, có nhiều giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chú trọng phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, đồng chí rất quan tâm đến hoạt động của đoàn thể, giúp người dân phát triển kinh tế. Với sự đóng góp của đồng chí Kiên, 3 năm liền khu phố Tân Liên đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, được công nhận văn hóa. Chi bộ 3 năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Bí thư chi bộ Đỗ Trí Kiên 3 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

K.Bảy

  • Từ khóa
2112

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu