Thứ 6, 26/04/2024 10:34:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 15:22, 27/08/2016 GMT+7

Bí thư chi bộ vì dân

Thứ 7, 27/08/2016 | 15:22:00 159 lượt xem
BP - Là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ vay vốn Chi hội nông dân thôn 3, xã Thiện Hưng (Bù Đốp), ông Nguyễn Văn Như (SN 1963, ảnh) đã có nhiều đóng góp cho xã cũng như trong công tác xóa đói giảm nghèo, xã hội, từ thiện.

Thôn 3 hiện có 298 hộ, với 1.297 người. Đầu năm 2016, thôn có 5 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo, đến hết tháng 6-2016 có 4 hộ thoát nghèo. Có được kết quả đó ngoài sự nỗ lực vượt khó của hộ nghèo, cận nghèo để vươn lên thì chi bộ và cá nhân ông Như đóng một phần rất quan trọng. Với vai trò là Tổ trưởng tổ vay vốn, ông Như luôn đồng hành với người dân trong phát triển kinh tế. Ông tích cực giúp đỡ người dân bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. 

Những năm gần đây, người dân thôn 3 chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh. Ông Như đã vận động các hộ vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Công tác xóa đói giảm nghèo được ông và chi bộ, ban thôn kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Chi hội nông dân xây dựng quỹ giúp hội viên khó khăn được 170 triệu đồng. Người dân trong thôn vần đổi hàng trăm ngày công lao động, giúp nhau 500 dây tiêu giống. Năm 2016, với vai trò là Tổ trưởng tổ vay vốn, ông Như đề nghị cấp trên giải quyết vay vốn cho 1 hộ với 30 triệu đồng; đầu tư nước sạch cho 4 hộ, mỗi hộ 12 triệu đồng. Các hộ này đã được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân và sử dụng vốn đúng mục đích.

Ông Trương Duy Công, chủ một hộ cận nghèo cho biết: “Gia đình tôi được thôn và ông Như giúp đỡ rất nhiều, nay còn được hỗ trợ 1 con bò sinh sản để phát triển kinh tế. Đó là động lực để gia đình vươn lên thoát nghèo”. Tổ vay vốn do ông Như quản lý cũng có hình thức cho vay rất độc đáo. Cụ thể, hộ bà Lê Thị Hoài vay 30 triệu đồng. Sau khi vay, ông Như đề nghị bà mở sổ tiết kiệm có kỳ hạn 10 triệu đồng. Mỗi tháng bà Hoài chỉ phải chi trả 250 ngàn đồng được lấy từ lãi suất của sổ tiết kiệm này. Như vậy, sẽ không có tình trạng nợ hoặc mất khả năng trả nợ. Bà Hoài cho rằng, đây là cách làm rất hay, giúp được người nghèo. Nhờ có thành tích trong vận động người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, ông Như được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tuyên dương, khen thưởng. 

Vào những dịp lễ, tết, ông Như vận động các tổ chức, nhà hảo tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Ông vận động Công ty Bến Nghé TP. Hồ Chí Minh xây dựng 1 nhà tình thương cho hộ bà Trần Thị Tư ở tổ 3, trị giá 70 triệu đồng. Nhờ sự sâu sát của chi bộ thôn và Bí thư Nguyễn Văn Như, lĩnh vực giáo dục ở thôn 3 luôn là điểm sáng của xã Thiện Hưng. Điểm lẻ bậc tiểu học tại thôn có 55 học sinh, năm học 2015-2016 có 26/55 học sinh được khen thưởng, học sinh lên lớp đạt 100% và những năm qua thôn không có học sinh bỏ học.

Kim Tiến

  • Từ khóa
110943

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu