Thứ 5, 25/04/2024 13:41:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:08, 10/06/2016 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi: Phải chấn chỉnh ngay những điểm yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thứ 6, 10/06/2016 | 17:08:00 1,161 lượt xem
BPO - Ngày 10-6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Trai, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã và hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các chuyên gia tư vấn PCI.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo tại hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2015, kết quả PCI của Bình Phước xếp hạng 54/63 tỉnh, thành phố, giảm 16 bậc, thuộc nhóm cuối trung bình trong cả nước. Trong đó có 2 chỉ số điểm và hạng tăng, 1 chỉ số giảm nhẹ, còn lại 5 chỉ số thành phần xếp hạng nằm trong nhóm tỉnh dưới trung bình đạt dưới 5 điểm.

Có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra phân tích vì sao các chỉ số của tỉnh trong năm 2015 đạt kém hơn những năm trước. Dựa trên kết quả khảo sát cho thấy, doanh nghiệp (DN) đang mong muốn được tiếp cận đất đai thuận lợi hơn (vì có đến 44% DN gặp khó khăn); giảm chi phí không chính thức sẽ bớt “gánh nặng” cho DN (chiếm hơn 10% doanh thu của DN); tiếp tục minh bạch hóa môi trường kinh doanh, quan tâm DN nhỏ và vừa; giảm bớt gánh nặng thanh, kiểm tra cho DN, đặc biệt DN nhỏ, siêu nhỏ; DN mong muốn chính quyền thân thiện, hỗ trợ phát triển...

Để Bình Phước đạt vị trí 35-40/63 tỉnh, thành trên bảng xếp hạng PCI trong năm 2016, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Chính sách thu hút đầu tư đã ban hành vào đầu năm 2016 tương đối thông thoáng, tuy nhiên phải rà soát lại và điều chỉnh ngay những hướng dẫn còn chung chung. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành phải rà lại những điểm yếu trong thời gian vừa qua để có kế hoạch chấn chỉnh ngay, kể cả trong tư tưởng. Tăng cường tuyên truyền trên báo, đài các hiệp định TPP, Cộng đồng kinh tế ASEAN. Cần quy hoạch lại vùng, công bố giá khung các loại đất. Trong tháng 7, các lĩnh vực thu phí phải công khai tại các sở, ngành. UBND tỉnh bố trí mỗi tuần 1 buổi để lãnh đạo tỉnh tiếp xúc DN nhằm giải quyết ngay vướng mắc của DN. Kiện toàn “một cửa liên thông” do một lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách...

H. CÚC

  • Từ khóa
7425

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu