Thứ 5, 28/03/2024 18:05:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:18, 26/01/2019 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng quà tết gia đình chính sách và làm việc tại Bù Gia Mập, Bù Đốp

Thứ 7, 26/01/2019 | 11:18:00 1,350 lượt xem
BPO - Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, khó khăn tại huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đốp nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng quà tết gia đình chính sách, khó khăn xã Bù Gia Mập

Tại huyện Bù Gia Mập, đoàn đã đi thăm, tặng 100 phần quà, chúc tết các gia đình chính sách, khó khăn xã Bù Gia Mập, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng; tặng quà, chúc tết ông Điểu Mun, nguyên Trưởng công an huyện Phước Long cũ, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau đó đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập Trần Quang Ty cho biết: Đến nay huyện còn 2.171 hộ nghèo/8.767 người, chiếm 11,76%. Công tác chăm lo tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đến nay đã vận động được 8.700 phần tặng các đối tượng và đang tiếp tục vận động thêm. Đến cuối năm 2018 huyện có 3 xã về đích nông thôn mới là Phú Nghĩa, Đức Hạnh, Đa Kia và phấn đấu đưa xã Bình Thắng về đích trong năm 2019.

Huyện kiến nghị tỉnh thuận chủ trương giao khoảng 29 ha đất thuộc Công ty TNHH MTV cao su Phước Long cho huyện quản lý để xây dựng khu phức hợp tại trung tâm hành chính huyện; đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện dự án nâng cấp lớp bê tông nhựa đường ĐT741 từ cầu Thác Mẹ - TX. Phước Long đến đoạn tiếp giáp QL 14C…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng quà tết cho gia đình chính sách, khó khăn xã Phước Thiện

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị huyện phân tích, làm rõ vì sao các hộ dân thiếu đất sản xuất, ai thiếu, thiếu do bán hay cầm cố, sang nhượng…? Về giao thông nông thôn, những xã vùng sâu, dân tộc thiểu số khó khăn khi làm đường bê tông xi măng, huyện cần vận động doanh nghiệp hỗ trợ; đồng thời huy động lực lượng công an, bộ đội góp công làm giúp dân và cần đầu tư trọng tâm, tránh dàn trải. Về vấn đề tiếp công dân, cán bộ tiếp dân phải lắng nghe, đối thoại, giải thích cho dân hiểu nhằm hạn chế đơn thư vượt cấp.

Sau khi thăm, tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, khó khăn xã Phước Thiện, thăm chốt kiểm soát hạt kiểm lâm Bù Đốp, Trung tâm thương mại Bù Đốp, đoàn công tác làm việc việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Giang Thị Phương Hạnh cho biết: Năm 2018 huyện giảm 155 hộ nghèo, đạt 109% nghị quyết. Hiện toàn huyện còn 948 hộ nghèo, chiếm 6,7% trên tổng số hộ dân toàn huyện. Dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, toàn huyện vận động 3.640 phần quà tặng các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, Việt kiều Campuchia vui xuân, đón tết…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng đoàn công tác thăm Trung tâm thương mại Bù Đốp

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Bù Đốp

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị: Huyện cần quyết liệt đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu trên giao ngay từ đầu năm 2019. Lãnh đạo huyện cần chuẩn bị tốt nước tưới phục vụ mùa khô hạn sắp tới. Việc vận động tiểu thương vào trung tâm thương mại Bù Đốp buôn bán, lãnh đạo huyện cần kiên trì thuyết phục, giải thích; tăng cường tuyên truyền chính sách nhưng cũng phải kiên quyết, cứng rắn không để người dân làm mất an ninh trật tự. Về xây dựng nông thôn mới không chạy đua tiêu chí mà công trình nào người dân cần nhất, thiết thực nhất thì đầu tư làm trước…

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
25909

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu