Thứ 3, 23/04/2024 21:52:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:15, 19/04/2014 GMT+7

Biểu tượng văn hóa lớn nhất Bạc Liêu đạt kỷ lục Việt Nam

Thứ 7, 19/04/2014 | 16:15:00 617 lượt xem

Hai công trình văn hóa - nghệ thuật tại Bạc Liêu vừa được công nhận kỷ lục Việt Nam, trong đó có cây đờn kìm cách điệu lớn nhất là biểu tượng văn hóa của tỉnh này.

Cây đờn kìm cách điệu lớn nhất, biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu

Trao đổi với VnExpress sáng 19-4, ông Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, Tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã công nhận 2 công trình văn hóa - nghệ thuật của tỉnh này đạt Kỷ lục Việt Nam. Đó là cây đờn kìm cách điệu lớn nhất, biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu và Nhà hát Cao Văn Lầu cùng Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Cây đờn kìm cách điệu có tổng chiều cao 18,6m được dựng trên 5 cánh sen trong hồ nước hình ngôi sao 5 cánh. Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu được thiết kế theo hình dáng 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam đặt hướng mái vào nhau với tổng diện tích 2.262 m2. Trong đó chiều cao nón cao nhất là 24,25 m; đường kính 45,15 m; mái lợp composite.

Phối cảnh công trình Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu. Nơi đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động của Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất từ ngày 24 đến 29-4

Cả hai công trình này nằm trong quần thể kiến trúc văn hóa - nghệ thuật tại Quảng trường Hùng Vương, TP Bạc Liêu.

Tối 19-4, Tổ chức kỷ lục Việt Nam sẽ trao quyết định công nhận kỷ lục cho tỉnh Bạc Liêu tại lễ khánh thành quảng trường.

Nguồn VnExpress

  • Từ khóa
90802

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu