Thứ 5, 25/04/2024 07:17:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:50, 26/10/2019 GMT+7

Binh đoàn 16 Đại hội thi đua quyết thắng

Thứ 7, 26/10/2019 | 15:50:00 335 lượt xem
BPO - Ngày 25-10, Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014-2019.  Đến dự đại hội có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Thời gian qua, đứng chân trên dải đất biên cương trọng yếu các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16 đã nỗ lực giúp đỡ đồng bào định canh, định cư, từng bước vươn lên thoát nghèo; chăm lo sức khỏe người dân, sát cánh cùng đồng bào xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hiệu quả từ phong trào TĐQT đã góp phần xây dựng Binh đoàn 16 ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại đại hội

Binh đoàn 16 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy cao nhất hiệu quả phong trào TĐQT trong mọi nhiệm vụ; tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động thi đua cống hiến. Phong trào TĐQT đã diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, thường xuyên đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua ở địa phương và các cuộc vận động của các cấp, các ngành; nhất là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 16 trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019 cho Trung đoàn 720

Cùng với đó, binh đoàn luôn tiên phong đi đầu, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi”, “Trí thức trẻ tình nguyện”, “Nâng bước em đến trường”, “Nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng”... Đơn vị chủ động đề xuất với chính quyền địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý xã hội cho người lao động theo đạo, triển khai thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong vùng dự án. Cùng với đó, cấp ủy, người chỉ huy và từng cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo hạt nhân nòng cốt trong phong trào TĐQT. Các cơ quan, đơn vị trong toàn binh đoàn đã xây dựng được 35 tập thể và 275 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào TĐQT...

Các đại biểu dự đại hội

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 đã khen thưởng và trao cờ thi đua của cho Trung đoàn 720, tặng bằng khen cho 28 cá nhân, 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019.

Anh Đức

  • Từ khóa
30875

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu