Thứ 3, 23/04/2024 12:30:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:27, 08/12/2018 GMT+7

Binh đoàn 16 kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Thứ 7, 08/12/2018 | 17:27:00 2,079 lượt xem
BPO - Ngày 8-12, Binh đoàn 16 tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (8-12-1998 - 8-12-218) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bẩy; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đến dự lễ.

Thừa lệnh Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Binh đoàn 16.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Binh đoàn 16 đã phát huy sức mạnh tổng hợp, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết thống nhất để xây dựng thành công mô hình quốc phòng gắn với kinh tế trên các địa bạn chiến lược trọng yếu. Đến nay, Binh đoàn 16 đã phối hợp với các địa phương bố trí sắp xếp lao động, giải quyết việc làm cho 6.000 hộ dân với 25.000 người. Trong đó, có 2.000 hộ dân các tỉnh Thanh Hóa, Bến Tre đến xây dựng kinh tế mới được bố trí tái định cư; hình thành các cụm, điểm dân cư gắn với các đội sản xuất, góp phần cùng địa phương thành lập 3 đơn vị hành chính cấp xã.

Thừa lệnh Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Văn Giang trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho Đại tá Hà Huy Tân, Phó tư lệnh Binh đoàn 16

Toàn bộ các hộ dân tham gia thực hiện dự án đều được bố trí đất ở, đất sản xuất và được nhận khoán vườn cây các loại để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Hỗ trợ vốn làm nhà cho 1.626 hộ; hoàn thành dự án 260 ha lúa nước để giao cho 453 hộ đồng bào dân tộc Mông, hiện các hộ này đã ổn định cuộc sống và từng bước tự chủ kinh tế gia đình. Phát triển 5.520 ha vườn cây các loại; đầu tư xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm đến các thôn, buôn, làng và các đội sản xuất. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các khu dân cư văn hóa, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, trạm xã quân dân y kết hợp. Tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội hàng năm đều được binh đoàn thực hiện hiệu quả….

Các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bẩy dự buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Phan Văn Giang đã đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16 thời gian qua, đồng thời yêu cầu binh đoàn tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn chiến lược, biên giới. Tiếp tục hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; tổ chức bố trí ổn định dân cư, từng bước hình thành các cụm làng, xã tạo vành đai biên giới vững chắc trong thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc…

Tại buổi lễ, Binh đoàn 16 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Đại tá Hà Huy Tân, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và xây dựng đơn vị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

X.Túc

  • Từ khóa
24605

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu