Thứ 7, 20/04/2024 19:54:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:41, 09/02/2018 GMT+7

Bình Long: Nhân dân cung cấp 56 tin có giá trị

Thứ 6, 09/02/2018 | 17:41:00 1,067 lượt xem
BP - Ngày 8-2, UBND thị xã Bình Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ông Vũ Hồng Dương, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long trao giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong phong trào TDBVANTQ năm 2017

Trong năm 2017, trên địa bàn Bình Long không để xảy ra tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng và các tụ điểm tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm có tính chất phức tạp. Trong năm qua, Ban chỉ đạo phong trào TDBVANTQ thị xã chỉ đạo cơ quan thường trực là Công an thị xã phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã tổ chức 114 buổi tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thông báo tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm tại các khu dân cư, trường học; lực lượng chức năng thị xã đã tổ chức 502 ca tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Qua đó phát hiện, bắt quả tang 16 vụ - 21 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; 46 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Lực lượng Công an thị xã phối hợp các cơ quan, ban, ngành, khu dân cư quản lý, cảm hóa giáo dục 31 đối tượng thi hành án hình sự tại địa phương và 174 đối tượng đặc xá, tù tha.

Ban chỉ đạo phong trào TDBVANTQ thị xã củng cố kiện toàn 462 tổ an ninh nhân dân, 18 tổ dân phòng, 2 đội thanh niên xung kích; tiếp tục duy trì mô hình “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu hoặc có tội phạm nhưng phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”. Qua đó, nhân dân đã cung cấp 56 tin có giá trị giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ 3 vụ phạm pháp hình sự, 9 vụ vi phạm hành chính, 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Năm 2017, trên địa bàn thị xã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông làm 16 người chết, 12 người bị thương, trong đó tuyến đường do Công an thị xã phụ trách xảy ra 3 vụ làm chết 3 người, 2 người bị thương, so với năm 2016 giảm 2 vụ, 2 người chết, 9 người bị thương. Ngoài ra, qua tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 4.160 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó phạt tiền 3.598 vụ với tổng trên 2,9 tỷ đồng.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong TDBVANTQ đã được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và UBND thị xã tặng bằng khen, giấy khen.   

V. Tâm

  • Từ khóa
9534

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu