Thứ 6, 19/04/2024 14:55:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:49, 13/01/2017 GMT+7

Bình Phước: 55,94% gia đình cựu chiến binh có mức sống khá, giàu

Thứ 6, 13/01/2017 | 14:49:00 1,576 lượt xem
BPO - Ngày 13-1, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đến nay, Hội CCB tỉnh có 23.498 hội viên, trong đó 19,3% là đảng viên. Năm 2016, các cấp hội đã vận động hội viên xây dựng “Quỹ đồng đội” được hơn 58 tỷ đồng, cho trên 2.000 hộ vay không lãi và lãi suất thấp; vận động gần 650 triệu đồng tạo “Quỹ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, nâng tổng quỹ hơn 2,3 tỷ đồng cho 178 hộ vay. Qua đó đã xóa 37 hộ nghèo, 23 hộ cận nghèo.

Ông Huỳnh Văn Nước, Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao cờ thi đua “CCB gương mẫu” năm 2016 cho Hội CCB huyện Bù Gia Mập và Hội CCB Công ty cao su Phú Riềng

Tuy nhiên, trong năm đã phát sinh 63 hộ nghèo, 37 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới (hiện toàn hội còn 203 hộ nghèo, 162 hộ cận nghèo, trong đó 97 hộ có khả năng thoát nghèo, 106 hộ cần sự bảo trợ của xã hội).

Năm 2016, các cấp hội đã xây mới 39 nhà nghĩa tình đồng đội, sửa 12 căn trị giá gần 2,2 tỷ đồng; hiện còn 13 căn nhà tạm. Hội viên đã đóng góp gần 4,8 tỷ đồng, tham gia 13.572 ngày công, hiến 10.392m2 đất xây dựng nông thôn mới. Toàn hội hiện có 55,94% gia đình CCB có mức sống khá và giàu.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đề nghị, năm 2017, các cấp hội  chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thật cụ thể, sát thực tế để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; phối hợp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo thành công đại hội hội CCB các cấp. Phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong công tác dân vận, giám sát việc tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, góp phần ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp. Hội là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; cảm hóa, giáo dục các đối tượng hư hỏng; vận động nhân dân ủng hộ những dự án của tỉnh, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 

Dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng cờ thi đua “CCB gương mẫu” năm 2016 cho Hội CCB huyện Bù Gia Mập, Hội CCB Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng và tặng bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

P.Dung

  • Từ khóa
7752

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu