Thứ 7, 20/04/2024 05:22:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:44, 02/11/2018 GMT+7

Bình Phước chưa phát hiện án oan

Thứ 6, 02/11/2018 | 07:44:00 88 lượt xem

BP - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Bình Phước xảy ra 425 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 17 vụ so cùng kỳ năm 2017. Cơ quan chức năng đã khởi tố 297 vụ với 453 bị can, trong đó xử lý hành chính 47 vụ - 62 đối tượng. Phát hiện và xử lý 224 vụ với 184 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và tham nhũng, giảm 11 vụ so cùng kỳ năm 2017 (khởi tố 24 vụ, xử lý hành chính 203 vụ). Vi phạm pháp luật về môi trường, 9 tháng năm 2018, Bình Phước đã xảy ra 196 vụ với 182 đối tượng (tăng 16 vụ); đã xử lý hành chính 169 vụ với tổng 1,636 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 118 vụ với 124 đối tượng vận chuyển pháo nổ, tăng 94 vụ so cùng kỳ năm 2017. Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 544kg và 5.334 viên pháo các loại, khởi tố 19 vụ với 26 bị can, xử phạt hành chính 80 vụ, cảnh cáo 8 vụ...

Đặc biệt, tội phạm và tệ nạn ma túy ở Bình Phước đang có dấu hiệu tăng cao. 9 tháng qua, Bình Phước đã phát hiện 198 vụ với 251 đối tượng liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, tăng 66 vụ so cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, tội phạm ở lĩnh vực này chủ yếu là mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trồng cần sa trái phép với tính chất nhỏ lẻ. Theo đó, người nghiện ở Bình Phước mua ma túy nơi khác về xé lẻ, phần để dùng và phần bán lại cho người nghiện kiếm lời. Qua đó cho thấy, Bình Phước không phải là địa bàn trọng điểm về buôn bán, vận chuyển ma túy như một số địa phương khác. Ngành chức năng của tỉnh đã khởi tố 151 vụ với 186 bị can, xử phạt hành chính 15 vụ - 22 đối tượng, số vụ còn lại đang tiếp tục điều tra.

Đáng ghi nhận trong hoạt động tư pháp của tỉnh là ngành tòa án đã đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các vụ án. Theo đó, trong 9 tháng qua, tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh đã thụ lý 7.027 vụ việc, giải quyết 5.339 vụ, đạt 76%. Trong đó, án hình sự thụ lý 905 vụ với 1.306 bị cáo, đã giải quyết 732 vụ với 933 bị cáo, đạt 81%. Án dân sự, hôn nhân và gia đình được tòa hai cấp ở tỉnh thụ lý 6.122 vụ việc, đã giải quyết 4.607 vụ, đạt 75%. Đặc biệt, trong 9 tháng, công tác xét xử của tòa án nhân dân hai cấp ở Bình Phước không để xảy ra án oan và không bỏ lọt tội phạm.

T.Phong

  • Từ khóa
31381

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu