Thứ 7, 20/04/2024 11:10:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:48, 03/01/2019 GMT+7

Bình Phước có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 5, 03/01/2019 | 09:48:00 563 lượt xem
BP - Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là kết quả Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh báo cáo tại cuộc họp đánh giá thực hiện chương trình NTM năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 diễn ra chiều 2-1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng đường NTM tại xã Lộc Tấn (Lộc Ninh)

Năm 2018, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực trực tiếp 495,9 tỷ đồng xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách nhà nước 385,9 tỷ đồng, doanh nghiệp ủng hộ 25 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 85 tỷ đồng. Đến hết năm qua, trên địa bàn tỉnh không nợ đọng xây dựng cơ bản; 90 xã xây dựng NTM đạt bình quân 14,2 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 7 tiêu chí. Riêng việc huy động tổng lực các lực lượng làm đường NTM ở xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) không chỉ hoàn thành khối lượng công việc đề ra mà còn góp phần tuyên truyền, vận động quần chúng, làm cho dân hiểu rõ, tin tưởng, hưởng ứng cao việc đóng góp sức người, sức của thực hiện xây dựng NTM thời gian tới.

Năm 2019, ngoài phấn đấu có 2 thị xã (Phước Long, Bình Long) và thành phố Đồng Xoài hoàn thành NTM, tỉnh còn đề ra mục tiêu có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Tân Hưng đạt 16 tiêu chí, Đồng Tiến 17 tiêu chí (Đồng Phú); Minh Thắng 16 tiêu chí, Minh Lập 15 tiêu chí (Chơn Thành); Bình Sơn (Phú Riềng) 15 tiêu chí; Bom Bo (Bù Đăng) 16 tiêu chí; Đồng Nơ 17 tiêu chí, Tân Hiệp 15 tiêu chí (Hớn Quản); Tân Tiến (Bù Đốp) 13 tiêu chí; Bình Thắng (Bù Gia Mập) 14 tiêu chí; Lộc Thịnh 13 tiêu chí, Lộc Thuận 14 tiêu chí, Lộc Điền 15 tiêu chí (Lộc Ninh).

Tại cuộc họp, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố đều quyết tâm cao tập trung nguồn lực cho các xã trong năm 2019 về đích NTM. Thành viên dự họp cũng thảo luận, tìm giải pháp giải quyết khó khăn vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp, đô thị, chất thải sinh hoạt và chăn nuôi chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để; hệ thống hạ tầng cấp, thoát nước chưa đồng bộ và đầu tư chưa đúng mức...

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đánh giá cao quyết tâm đưa 13 xã về đích NTM trong năm 2019 và đặc biệt hoan nghênh huyện Chơn Thành trong việc chủ động xây dựng NTM những năm qua. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các huyện, thị tiếp tục vận động nhân dân, đặc biệt là các chủ mỏ đá tham gia đóng góp xây dựng NTM; chủ động xây dựng kế hoạch điểm huy động các lực lượng trên từng địa bàn góp công làm đường NTM...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã tặng bằng khen 6 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng đường NTM tại xã Lộc Tấn.

Mai Ly

  • Từ khóa
54457

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu