Thứ 5, 28/03/2024 16:55:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:57, 17/01/2019 GMT+7

Bình Phước còn 4.179 hộ nghèo DTTS

Thứ 5, 17/01/2019 | 08:57:00 88 lượt xem
BP - Ngày 16-1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiều chính sách dân tộc. Qua đó, tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh ổn định. Sản xuất nông nghiệp duy trì phát triển, các chính sách hỗ trợ nông dân khôi phục vườn điều đã phát huy hiệu quả, 80% diện tích vườn điều được phục hồi. Đầu năm 2018, toàn tỉnh có 5.349 hộ nghèo DTTS, chiếm 49,7% tổng hộ nghèo toàn tỉnh; đến cuối năm, hộ nghèo DTTS giảm còn 4.179 hộ (giảm 1.170 hộ), chiếm 46,52% tổng hộ nghèo toàn tỉnh; 2.717 hộ cận nghèo DTTS, chiếm 40,58% tổng hộ cận nghèo của tỉnh và 15 hộ DTTS tái nghèo. Bình Phước có 214 nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng theo đặc trưng văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào DTTS đã đưa vào sử dụng, mang lại hiệu quả thiết thực.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng DTTS và biên giới nói riêng cơ bản ổn định. Tuy nhiên, trong vùng DTTS còn tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự như: khiếu kiện tập thể, kéo dài, nhất là tình trạng mua bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất ở, đất sản xuất vẫn diễn biến phức tạp...

Bảo Anh

  • Từ khóa
61763

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu