Thứ 6, 26/04/2024 22:42:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:55, 17/01/2017 GMT+7

Bình Phước đã hoàn thiện hồ sơ nháp 35 vị trí với 71 cột mốc phụ

Thứ 3, 17/01/2017 | 09:55:00 954 lượt xem
BP - Ngày 16-1, Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc (PGCM) tỉnh tổng kết công tác PGCM năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Trưởng ban PGCM tỉnh chủ trì hội nghị.

Bình Phước có 260,433km đường biên giới với nước bạn Campuchia. Trên tuyến biên giới hiện có Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, 2 cửa khẩu chính Lộc Thịnh và Hoàng Diệu, cửa khẩu phụ Tân Tiến và lối mở Lộc Tấn. Tháng 6-2015, Bình Phước triển khai kế hoạch tăng dày các cột mốc phụ theo yêu cầu của Ủy ban Liên hiệp PGCM biên giới đất liền Việt Nam với Campuchia. Theo đó, trên tuyến biên giới Bình Phước sẽ tăng dày thêm khoảng 180 vị trí với 364 cột mốc phụ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong PGCM năm 2016

Đến nay, Bình Phước đã làm việc với đội PGCM số 2 và số 3 của Campuchia xác định và hoàn thiện hồ sơ nháp được 35 vị trí với 71 cột mốc phụ. Việc quy thuộc cồn, bãi trên sông Đắk Huýt hai bên đã thống nhất cồn số 1 quy thuộc Việt Nam, cồn số 2 quy thuộc Campuchia. Đến nay đã triển khai 2 đợt đo máy GPS hai tần số tại các vị trí xác định mốc phụ trên tuyến biên giới Bình Phước với tỉnh Tbong Khmum và tỉnh Kratie (Campuchia). Đội PGCM tỉnh đã bàn giao 34 vị trí mốc phụ để đơn vị thiết kế và xây dựng mốc phụ. Qua PGCM phát hiện và sửa chữa cọc dấu 60/4(1) đúng quy định; sửa chữa và làm thêm sân bao quanh thân mốc 78(2) tại Cửa khẩu chính Lộc Thịnh.

Một trong những khó khăn hiện nay là đoạn biên giới từ mốc 75 đến mốc 76 có 12 vị trí mốc phụ vẫn chưa xác định được; vị trí mốc phụ 77/2 hai bên đã thống nhất chấm trên bản đồ nhưng khi kiểm tra thực tế lại nằm sâu về phía Việt Nam. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo PGCM và các đơn vị liên quan đã có những ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai xây dựng cột mốc phụ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó chủ tịch Huỳnh Anh Minh khẳng định: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng việc PGCM phụ đã đạt được những kết quả to lớn. Chúng ta đã thỏa thuận với bạn và hoàn thiện hồ sơ nháp 35 vị trí với 71 cột mốc phụ, đang hoàn thiện hồ sơ để xây dựng mốc phụ số 68(2) và 68(4). Để công tác PGCM được triển khai đúng tiến độ, các đơn vị tham gia PGCM phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, qua đó xây dựng kế hoạch phối hợp tốt trong thời gian tới. Do xây dựng theo hình thức cuốn chiếu nên chấp thuận thanh toán kinh phí xây dựng cột mốc phụ theo giá trị thực tế.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PGCM năm 2016.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
3749

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu