Thứ 6, 19/04/2024 05:36:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:30, 31/12/2019 GMT+7

Giảm nghèo ở Thống Nhất

Vũ Thuyên
Thứ 3, 31/12/2019 | 06:30:00 525 lượt xem
BPO - Xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng có 3.459 hộ, trong đó 61,5% là hộ dân tộc thiểu số. Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm với nhiều cách làm sáng tạo, đột phá. Nhờ vậy, đầu năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 5,7%, cuối năm giảm còn 4,2% tổng hộ dân toàn xã. Đây là thành quả đáng ghi nhận của cấp ủy, chính quyền xã Thống Nhất.

NỖ LỰC THOÁT NGHÈO

Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền xã và nhờ tu chí lao động, gia đình anh Điểu Cam (SN 1980) đã vươn lên thoát nghèo cuối năm 2019. Anh Cam chia sẻ: Trước đây, gia đình sống ở xã Đăng Hà (Bù Đăng - PV) với điều kiện kinh tế rất khó khăn do không việc làm, không vốn, không đất sản xuất. Năm 2004, được anh trai cho khoảng 1 sào đất tại thôn 10, xã Thống Nhất nên cả gia đình ra đây sinh sống, lập nghiệp. Có đất ở nhưng do đông con, trong khi cả 2 vợ chồng không có việc làm ổn định nên luôn nghèo khó. Cuộc sống dần đổi thay khi năm 2016, anh bắt đầu đi cạo mủ cao su thuê với thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Có thu nhập ổn định, anh thuê máy cuốc về hạ mảnh vườn cho vợ tăng gia sản xuất. Do đất vườn cao nên từ thuê máy múc đất để hạ mảnh vườn, gia đình anh được doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí khai thác sỏi đỏ gần 100 triệu đồng. Từ số tiền này, gia đình anh xây căn nhà cấp 4 rộng hơn 50m2. Có ý chí vươn lên trong cuộc sống, năm 2019, gia đình anh được xã hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh với kinh phí 15 triệu đồng cùng cặp bò giống trị giá 30 triệu đồng. Cuối năm bình xét, gia đình anh Điểu Cam là hộ dân tộc S’tiêng thoát nghèo bền vững và tiêu biểu của xã.

Lãnh đạo xã Thống Nhất (Bù Đăng) bàn giao nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo Triệu Thị Co ở thôn 12

Thôn 5 có 140 hộ, trong đó 62,1% số dân là người Tày, Nùng. Các hộ dân sinh sống chủ yếu bên sườn đồi của dốc 5 cây, giáp ranh xã Đăng Hà nên hoạt động kinh tế còn nhiều khó khăn. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 5 Trần Thị Cúc cho biết: Dù xa trung tâm xã, địa hình không thuận lợi nhưng bù lại người dân chăm chỉ làm ăn, tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đầu năm 2019, thôn còn 11 hộ nghèo. Qua khảo sát thực tế, các hộ nghèo chủ yếu còn thiếu hụt về nhà ở, công trình vệ sinh, giếng nước, đông con... Theo đề nghị của thôn và các hộ dân, năm 2019, xã hỗ trợ xây dựng nhà ở 60 triệu đồng, nhà vệ sinh 15 triệu đồng cho hộ ông Lương Văn Đoàn vươn lên thoát nghèo bền vững; hộ các ông, bà: Vi Văn Mình, Lộc Thị Hiệp, Bùi Thị Bé, Triệu Văn Keo được hỗ trợ xây nhà 60 triệu đồng/hộ. Thôn đang đề nghị hỗ trợ xây nhà vệ sinh cùng giếng nước sạch cho các hộ này.

1 CÁN BỘ GIÚP 15 HỘ NGHÈO

Phó chủ tịch UBND xã Thống Nhất Vũ Phú Quang cho biết: Những năm qua, công tác giảm nghèo được lãnh đạo xã đặc biệt quan tâm, chú trọng và đề ra nhiều giải pháp thiết thực. Ngay từ đầu năm, UBND xã phân công cán bộ chuyên môn rà soát thực tế, sau đó phân loại các nhu cầu thiếu hụt đa chiều như nhà ở, công trình vệ sinh, điện, nước, việc làm, vốn... Trên cơ sở đó phân công 1 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã theo dõi, hỗ trợ trên dưới 15 hộ nghèo theo từng địa bàn phụ trách. Cán bộ xã không phải giúp đỡ về vốn mà theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn cách làm ăn, phát triển kinh tế, tạo việc làm, đồng thời đề xuất kiến nghị hỗ trợ các nhu cầu thiếu hụt để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện chương trình xóa 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số của tỉnh, huyện Bù Đăng được hỗ trợ xóa 159 hộ, trong đó xã Thống Nhất 27 hộ; chương trình thực hiện hoàn thành vào tháng 3-2020. Hiện trong 27 hộ nghèo của chương trình thì có 10 hộ được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, 21 hộ được xây nhà vệ sinh, 6 hộ kéo điện, 4 hộ được cấp bò giống sinh sản, 1 hộ khoan giếng và 5 hộ được cấp phương tiện sản xuất là máy phát cỏ, bình xịt thuốc. Ngoài ra, trong năm 2019, MTTQ và tổ chức đoàn thể xã vận động xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ; Huyện ủy Bù Đăng trao tặng 1 căn nhà “Nghĩa tình đảng viên” cho 1 hộ đảng viên nghèo. Xã đang vận động xây dựng 1 căn nhà tặng hộ nghèo ở thôn 5 kịp đón tết Nguyên đán Canh Tý. UBND xã đang xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình văn nghệ “Mừng Đảng - mừng xuân” Canh Tý và phát động Quỹ “Vì người nghèo” xây dựng nhà đại đoàn kết. Thông qua chương trình sẽ vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí xây nhà tặng hộ nghèo.

Điểm nhấn và hiệu quả thiết thực trong công tác giảm nghèo ở Thống Nhất trong những năm qua là vận động phát triển dự án “Ngân hàng bò” do Hội Chữ thập đỏ xã thực hiện. Mỗi năm, hội vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí mua từ 1-2 con bò cái giống tặng hộ nghèo. Khi con bê được 10 tháng tuổi sẽ trao cho hộ nghèo khác, còn bò mẹ được giữ lại. Hiện các hộ được hỗ trợ đều chăm sóc bò tốt. Đến nay, sau 3 năm thực hiện, đàn bò phát triển lên 23 con. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, năm 2019, Hội Chữ thập đỏ xã vận động 186 triệu đồng hỗ trợ 59 người nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài ra, các tổ chức, đơn vị, hội đoàn thể của xã có nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả như góp vốn xoay vòng, hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giới thiệu - giải quyết việc làm cho lao động, chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Đầu năm 2019, Thống Nhất còn 198 hộ nghèo, chiếm 5,7% hộ dân toàn xã; trong đó dân tộc thiểu số 171 hộ, chiếm 86,3% hộ nghèo toàn xã. Với nhiều cách làm hay, hiệu quả, cuối năm 2019, toàn xã giảm 51 hộ, còn 147 hộ nghèo, chiếm 4,2%, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

“Với tinh thần chung tay vì người nghèo, mong cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ chung tay cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo. Qua đó, phấn đấu năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% và về đích nông thôn mới vào năm 2021” - Phó chủ tịch UBND xã Thống Nhất Vũ Phú Quang nói.

  • Từ khóa
1614

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu