Thứ 6, 26/04/2024 06:04:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:22, 18/10/2017 GMT+7

Bình Phước ký kết biên bản tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ với tỉnh Kompongthom

Thứ 4, 18/10/2017 | 12:22:00 1,049 lượt xem

BP - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17-10, tại  tỉnh Kompongthom, Vương quốc Campuchia, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách 1237 tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban chuyên trách tỉnh Kompongthom về việc ký kết biên bản thỏa thuận phối hợp tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kompongthom giai đoạn XVII, mùa khô 2017-2018. Tiếp và làm việc với đoàn có ngài Koung Vimien, Phó tỉnh trưởng tỉnh Kompongthom cùng các thành viên Ban chuyên trách tỉnh Kompongthom.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cùng Phó tỉnh trưởng tỉnh Kompongthom Koung Vimien ký kết biên bản tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ giai đoạn XVII, mùa khô 2017-2018

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban chuyên trách 1237 tỉnh Bình Phước cho biết: Từ năm 2001 đến nay, hai bên đã phối hợp, tìm kiếm, cất bốc, hồi hương 1.044 hài cốt liệt sĩ, trong đó 10 hài cốt liệt sĩ có tên, riêng giai đoạn mùa khô 2016-2017 đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 17 hài cốt liệt sĩ. Hiện còn khoảng 60 mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kompongthom đã có thông tin. Ban chuyên trách tỉnh Bình Phước đề nghị tỉnh Kompongthom tiếp tục cho Đội K72 (Bộ CHQS tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ theo tinh thần biên bản thỏa thuận lần thứ 16 giữa Đoàn đại biểu Ủy ban chuyên trách Chính phủ 2 nước Việt Nam và Campuchia; phấn đấu trong giai đoạn XVII tìm kiếm hết hài cốt liệt sĩ đã có thông tin chính xác. Dự kiến đợt 1 từ ngày 20-10-2017 đến 26-1-2018; đợt 2 từ ngày 10-3-2018 đến 20-5-2018. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũng đề nghị phía bạn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Kompongthom.

Tại buổi ký kết, Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chuyên trách 1237 tỉnh Bình Phước cho biết: Quân khu 7 đã nhất trí chủ trương hỗ trợ Ban chuyên trách tỉnh Kompongthom, cũng như tỉnh Kratie tổ chức tổng kết, đánh giá công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh; qua đó nhân rộng, biểu dương các điển hình để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn hiệu quả hơn.

Phạm Quang

  • Từ khóa
19084

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu