Thứ 6, 29/03/2024 18:26:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:39, 16/10/2018 GMT+7

Bình Phước kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng

Thứ 3, 16/10/2018 | 20:39:00 1,048 lượt xem
BPO - Ngày 16-10, tại hội trường Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng (16-10-1948 - 16-10-2018).

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Luật, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Sông Bé; Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh  ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Phó vụ trưởng Vụ địa phương 7, cơ quan kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, thường trực, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT của các huyện, thị, đảng ủy trực thuộc cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền trao Bằng khen của UBKT Trung ương cho 2 cá nhân có thời gian hoạt động trong ngành kiểm tra đảng từ 25 năm trở lên

Buổi lễ đã ôn lại truyền thống ngành kiểm tra đảng nói chung và kiểm tra đảng của Đảng bộ tỉnh Bình Phước qua hơn 20 năm hoạt động. Thời gian qua, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh không ngừng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Hiện nay, đội ngũ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ tỉnh có 1.077 đồng chí, trong đó cấp tỉnh 29 đồng chí; cấp huyện, thị ủy và các đảng bộ trực thuộc 133 đồng chí; cấp cơ sở 915 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, UBKT trong tỉnh đã tham mưu giúp cấp ủy các cấp kiểm tra việc chấp hành điều lệ Đảng đối với 1.172 tổ chức đảng và 2.976 đảng viên; giám sát 673 tổ chức đảng và 1.044 đảng viên; thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 314 đảng viên…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả UBKT các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Để phát huy kết quả đạt được, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đề nghị: UBKT các cấp tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ cức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện sai phạm phải nhanh chóng giải quyết triệt để, dứt điểm. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải giữ vững bản lĩnh, có dũng khí chiến đấu, chính trực, phải chí công vô tư đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng…

5 cá nhân được UBKT Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của đảng”

Dịp này, UBKT Trung ương đã tặng bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng; tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thời gian công tác trong ngành kiểm tra đảng từ 25 năm trở lên; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 5 cá nhân. UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 12 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng.

T.Hương

  • Từ khóa
23774

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu