Thứ 3, 23/04/2024 22:29:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:55, 05/01/2017 GMT+7

Bình Phước tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về TNGT

Thứ 5, 05/01/2017 | 09:55:00 1,158 lượt xem
BP - Ngày 4-1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) năm 2016. Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Tại Bình Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh dự hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh dự hội nghị trực tuyến

Theo báo cáo của Ban ATGT quốc gia, năm 2016 cả nước xảy ra 21.589 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 8.685 người, bị thương 19.280 người; giảm 1.261 vụ, 43 người chết, 1.792 người bị thương so với cùng kỳ 2015. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT là do ý thức người tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, chuyển hướng không đảm bảo an toàn... Năm 2016 có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giảm số người chết vì TNGT, 20 tỉnh có số người chết vì TNGT tăng. Năm qua toàn quốc có 41 vụ ùn tắc giao thông kéo dài, chủ yếu xảy ra trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2016, Bình Phước xảy ra 300 vụ TNGT, làm chết 171 người, 294 người bị thương, gần 500 phương tiện bị hư hỏng; giảm 29 vụ, 10 người chết, 75 người bị thương so với cùng kỳ 2015. Nguyên nhân TNGT là do chạy quá tốc độ (11 vụ), chuyển hướng không nhường đường (28 vụ), phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật (3 vụ), say rượu, bia (12 vụ), thiếu quan sát (125 vụ)...

Nhất Sơn

  • Từ khóa
7708

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu