Thứ 6, 29/03/2024 23:00:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:32, 04/10/2018 GMT+7

Bình Sơn phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019

Thứ 5, 04/10/2018 | 11:32:00 333 lượt xem
BP - Ngày 3-10, các đồng chí Trần Văn Lân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lê Tấn Nam, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện Phú Riềng đi khảo sát thực tế các danh mục đầu tư công và tiến độ thực hiện tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Bình Sơn.

Chủ tịch UBND huyện Lê Tấn Nam kết luận buổi làm việc

Bình Sơn là xã thứ 4 được huyện Phú Riềng ưu tiên đầu tư về đích nông thôn mới. Hiện xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa và trường học. Tổng kinh phí dự kiến để xã Bình Sơn về đích nông thôn mới là khoảng 20 tỷ đồng. Năm 2019, xã sẽ triển khai 5 hạng mục sử dụng nguồn vốn đầu tư công với tổng mức đầu tư dự kiến 12 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã lắng nghe và đề ra giải pháp tháo gỡ các khó khăn của xã liên quan đến việc đóng góp làm đường nông thôn mới; xây dựng sân vận động, nhà văn hóa thôn; kế hoạch nâng cấp các trường học trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Lê Tấn Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Bình Sơn phát huy nội lực, huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới; cần cân nhắc xã hội hóa công trình sân vận động xã. Đồng thời xây dựng đề án thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2019, trình UBND huyện xem xét để có kế hoạch triển khai cụ thể, quyết tâm đưa Bình Sơn về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Trần Tú

  • Từ khóa
54368

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu