Thứ 6, 29/03/2024 00:19:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:31, 21/02/2019 GMT+7

Bình Thắng phấn đấu đạt chuẩn NTM cuối năm 2019

Thứ 5, 21/02/2019 | 06:31:00 1,562 lượt xem
BP - Xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập với điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhờ sự đầu tư của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những năm qua, Bình Thắng đã phát huy mọi nguồn lực, vận động nhân dân chung sức hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) và phấn đấu cán đích vào cuối năm 2019.

Nỗ lực giảm nghèo

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Thắng Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Với 80% số dân làm nông nghiệp, công nghiệp - dịch vụ chỉ 16% và các ngành nghề khác 4% do xã nằm trên trục đường cụt nên hàng hóa khó lưu thông. Trên địa bàn xã chỉ có một số cơ sở, doanh nghiệp bóc tách, chế biến hạt điều, thương mại - dịch vụ ngày càng giảm. Nguyên nhân do trước đây nhiều hộ dân trên trục đường chính mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán nhưng sức mua kém nên đã chuyển đi khỏi xã, mỗi năm từ 10-20 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn còn cao.

Trụ sở HĐND - UBND xã Bình Thắng được xây dựng khang trang năm 2017

Đầu năm 2018, xã có 2.288 hộ/8.890 người, trong đó 421 hộ nghèo/1.553 người, chiếm 18,4%. Ông Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, ngoài những nguyên nhân nêu trên thì việc xét hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chưa thật sự công bằng, như việc lợi dụng tiêu chí về nhà ở (một trong 5 dịch vụ xã hội cơ bản), nhiều hộ dù kinh tế gia đình khá, có nhà ở khang trang nhưng đã tách hộ, dựng nhà tạm cho cha, mẹ ruột ra ở riêng để được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước. Vì thế, năm 2016 khi bình xét theo tiêu chí mới, hộ nghèo trong xã tăng lên 24%. Xã đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát, đưa ra khỏi danh sách các hộ nghèo không đủ tiêu chí. Năm 2018, xã được hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết, tình thương; các nguồn vốn sản xuất được cấp, vay tín chấp Ngân hàng chính sách xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế của các hội, đoàn thể... cũng đều ưu tiên cho hộ nghèo, tổng kinh phí năm 2018 là 23 tỷ đồng. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã vận động nông dân không chạy theo giá nông sản mà kiên trì với vườn cây đã trồng, đồng thời ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng. Những năm qua, nhiều nơi mất mùa điều nhưng ở Bình Thắng năng suất bình quân vẫn đạt 1,8 tấn/ha, có nơi đạt 4 tấn/ha; thu nhập bình quân đầu người 37 triệu đồng/năm. Đến nay, xã còn 197 hộ nghèo, chiếm 9,08%, giảm 224 hộ nghèo so đầu năm 2018. Năm 2019, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 8%.

Tập trung nguồn lực XÂY DỰNG NTM

Bình Thắng được huyện Bù Gia Mập chọn đầu tư về đích NTM năm 2019 nhưng hiện xã còn 5 tiêu chí chưa đạt là giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và hộ nghèo. Các tiêu chí cần vốn lớn đã được huyện phê duyệt kinh phí đầu tư.

Theo quy hoạch, toàn xã có 99km đường giao thông, trong đó cần cứng hóa 90% là đạt. Đến nay, xã có 63,97km đường liên xã, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa và cấp phối sỏi đỏ, đạt 64,3%. Trong đó, đường liên xã 14,17km, đã nhựa hóa 100%; đường liên thôn, đường sản xuất 77km, trong đó cứng hóa gần 60%; đường xóm 8,22km đã bê tông 3,45km. Để hoàn thành tiêu chí giao thông, đến cuối năm 2019, xã cần đầu tư xây dựng khoảng 26km, trong đó láng nhựa 11km, bê tông xi măng 3km, số còn lại là cấp phối sỏi đỏ. Tổng kinh phí được huyện phê duyệt đầu tư cho giao thông 16,2 tỷ đồng, ngoài ra còn vận động nhân dân đóng góp thêm từ 20-30%.

Xã có 4 trường học, trong đó Trường tiểu học Bình Thắng A đạt chuẩn quốc gia năm 2018; Trường tiểu học Bình Thắng B được UBND huyện phê duyệt kinh phí đầu tư 15 tỷ đồng với diện tích 1,1 ha gồm 20 phòng học, chức năng và dự kiến đạt chuẩn quốc gia vào đầu năm 2020; Trường mầm non Bình Thắng cũng được UBND huyện phê duyệt vốn 10 tỷ đồng xây dựng ở vị trí đất mới, diện tích 4.300m2, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm nay; Trường THCS Bình Thắng hiện đã được UBND huyện đầu tư xây dựng 8 phòng học lầu, 4 phòng học bộ môn và đang đầu tư 8 tỷ đồng xây dựng 2 dãy lầu với 16 phòng học, phòng chức năng. UBND huyện còn giải tỏa đền bù lấy 250m2 để mở rộng diện tích đất trường học, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.

Bình Thắng có 11 thôn, trong đó mới chỉ 3 thôn 6A, 8, 9 có nhà văn hóa. Năm 2019, xã xây mới 6 nhà văn hóa tại thôn 2A, 2B, 3, 4, 5, 7, mỗi nhà rộng 80m2, kinh phí 400 triệu đồng/nhà, ngoài ra còn vận động nhân dân đóng góp 70 triệu đồng/thôn để mua sắm trang thiết bị phục vụ. Còn lại thôn 1 và thôn 6B xã lấy lại các điểm trường sửa chữa làm nhà văn hóa. Về tiêu chí môi trường, trong năm 2019 sẽ đầu tư xây dựng bãi rác tập kết trên diện tích 3 ha quy hoạch tại lô 56 cao su Nông trường I; xây dựng nghĩa trang nhân dân xã quy hoạch tại lô 57 cao su Nông trường I, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, diện tích 4 ha.

Để phấn đấu cán đích NTM vào cuối năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Thắng còn rất nhiều việc phải làm. Ngoài sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thì mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân, hội đoàn thể ở Bình Thắng đều chung tay, đồng lòng đảm nhận một phần việc, công trình góp phần đưa xã về đích đúng thời gian. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, ngoài xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trong đoàn viên thanh niên, năm 2018, Đoàn xã vận động xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” dài 3km với kinh phí 34 triệu đồng; làm 150m đường hoa tại thôn 2A. Năm 2019, tổ chức đoàn tiếp tục vận động xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” tại các thôn 7, 4. Ngoài ra, Đoàn xã còn thực hiện ngày “Chủ nhật xanh” nhận tự quản dọn vệ sinh tại các trục đường liên thôn của 4 thôn dài hơn 6km. Các hội đoàn thể như cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ cũng có công trình, phần việc ý nghĩa xây dựng NTM.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
54505

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu