Thứ 6, 29/03/2024 12:22:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:19, 08/11/2017 GMT+7

Bình yên từ mô hình “3 giảm, 4 giữ”

Thứ 4, 08/11/2017 | 09:19:00 8,740 lượt xem
BP - Ở trung tâm huyện biên giới Bù Gia Mập, xã Phú Nghĩa có địa bàn rộng, nhiều đồi dốc, các tuyến đường giao thông nông thôn dài, quanh co, dân cư sống rải rác nên thời gian qua, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, lực lượng Công an xã đã xây dựng mô hình “3 giảm, 4 giữ” và ngay sau khi triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm (từ ngày 16 đến 31-10) lực lượng công an đã lập nhiều chiến công xuất sắc.

15 ngày bắt 5 vụ phạm pháp hình sự

23 giờ 50 phút ngày 16-10 (ngày đầu ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm), trên đường ĐT741, đoạn thuộc thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, lực lượng tuần tra Công an xã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe môtô biển số 93P1-929.10 có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Ngay lập tức các đối tượng tăng ga bỏ chạy, lực lượng đuổi theo 2km thì chúng bỏ xe chạy bộ vào vườn điều trốn thoát. Qua xác minh, đó là xe của anh Nguyễn Văn Dũng, bảo vệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh đóng tại xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định, 4 ngày sau anh Dũng nhận lại xe trong niềm vui bất ngờ. Anh Dũng nói: “Tối hôm đó, vừa đi làm về thì trời mưa, tôi chỉ kịp dựng xe trước sân rồi chạy vào nhà. Tạnh mưa thì chiếc xe cũng “không cánh mà bay”. Vợ chồng tôi rất buồn vì xe mua 21,5 triệu đồng, phải trả góp từ năm 2016 đến nay vẫn chưa hết nợ. Vợ động viên nên 7 giờ 30 phút hôm sau, tôi báo sự việc với Công an xã Đắk Ơ. Thật bất ngờ, chỉ hơn 1 giờ sau Công an xã Phú Nghĩa đã gọi điện cho tôi đến xác minh. Ngày nhận lại xe, tôi tự hứa với bản thân, từ nay sẽ cẩn thận hơn và nâng cao tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Công an xã cùng lực lượng dân quân và các tổ an ninh

thôn Bù Cà Mau tuần tra nắm tình hình địa bàn Cũng trên đường ĐT741, đoạn thuộc thôn Khắc Khoan, lúc 23 giờ ngày 20-10, tổ tuần tra phát hiện 2 đối tượng Lê Minh Chính (1985) ở thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân (Phú Riềng) và Phùng Minh Hưng, sinh năm 1998 ở khu phố 3, phường Long Phước (Phước Long) điều khiển xe Sirius biển số 93N4-0431 về hướng xã Đắk Ơ - thị xã Phước Long có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Lúc dừng xe, đối tượng ngồi sau móc 2 đoản sắt và ống điếu cộng lực dùng bẻ khóa vứt ra ngoài. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai đi trộm xe máy ở thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa nhưng không thành. Qua xác minh được biết, 2 đối tượng này định lấy trộm xe Honda Air Blade, biển số 93P1-839.81 của chị Đỗ Ngọc Châm ở thôn Tân Lập.

1 tuần sau, ngày 27-10, Công an xã phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Hữu Huy (1997) ở thôn Tân Long, có tiền án và Nguyễn Văn Phú (1989) ở thôn Tân Lực, cùng xã Bù Nho (Phú Riềng) điều khiển xe môtô biển số 93K1-043.22 chạy từ xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập về Phú Nghĩa qua đường 19-5 có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, các đối tượng không chứng minh được nguồn gốc xe và giấy tờ tùy thân. Lực lượng công an còn phát hiện chúng mang theo một số dụng cụ, như đoản sắt, ống điếu và kìm sắt loại lớn. Làm việc với công an, Huy khai nhận, môtô đang đi là xe trộm được ở huyện Đồng Phú cách đó 5 ngày và trước đó chúng đã thực hiện thành công 3 vụ cướp giật tại thị xã Đồng Xoài, huyện Phú Riềng. Bên cạnh đó, Phú cũng thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm tại huyện Phú Riềng.

Vụ trộm cắp tài sản thứ 4 bị phát hiện xảy ra ngày 30-10, cũng tại thôn Khắc Khoan. Bị truy đuổi, đối tượng bỏ chạy để lại xe môtô biển số 93PA-025.91 và tang vật là 40kg dây điện, loại 1 lõi đồng. Nắm tình hình địa bàn, Công an xã ghi nhận có 2 hộ bị trộm khoảng 300m dây điện, lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc.

Lúc 23 giờ ngày 29-10, tại thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa Công an xã phát hiện Nguyễn Văn Quốc (1998) ở tổ 3, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, điều khiển xe môtô biển số 47C1-021.76 có biểu hiện nghi vấn nên đề nghị dừng xe kiểm tra. Tổ công tác phát hiện trong người Quốc có gói ni-lon chứa chất bột màu trắng, Quốc khai là ma túy mua tại xã Bù Nho mang về Phú Nghĩa giao cho đối tượng khác để cùng sử dụng. Công an xã đã lập hồ sơ vụ việc chuyển Công an huyện xử lý theo thẩm quyền.

Đưa mô hình “3 giảm, 4 giữ” vào cuộc sống

Ông Lê Hoàng Khanh, Trưởng công an xã Phú Nghĩa cho biết: Phú Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 nên ngoài duy trì và giữ vững tiêu chí an ninh trật tự, việc xây dựng mô hình “3 giảm, 4 giữ” còn xuất phát từ thực tế địa bàn, nhất là ở các thôn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Điển hình là Bù Cà Mau có 84% số dân là đồng bào S’tiêng, giáp ranh 2 xã Phước Minh, Đa Kia (Bù Gia Mập) và phường Long Thủy (Phước Long), địa hình nhiều đồi dốc, quanh co hiểm trở. Hay thôn Đức Lập có địa bàn rộng, giáp ranh thủy điện Cần Đơn, dân di cư các nơi khác về sống rải rác trên đất lâm phần... “3 giảm” là giảm tội phạm (giảm số vụ phạm pháp hình sự, phấn đấu không để xảy ra án nghiêm trọng), giảm tệ nạn ma túy (kiềm chế gia tăng tội phạm ma túy, không để phát sinh người nghiện ma túy mới), giảm tai nạn giao thông (giảm số vụ, số người chết và số người bị thương, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng). “4 giữ” là giữ người (không để người thân vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội), giữ của (không để xảy ra mất tài sản của gia đình, tập thể, nhà nước do thiếu tinh thần trách nhiệm, tham nhũng), giữ thôn ấp bình yên (an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội...), giữ tình thương (gia đình hòa thuận, đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế...). Kết quả đạt được trong giữ gìn an ninh trật tự là nhờ xã đã thực hiện hiệu quả mô hình này.

Công an xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) phối hợp lực lượng dân quân tuần tra trên các tuyến đường nông thôn

Để thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã thành lập 54 tổ an ninh nhân dân tại 10 thôn, bình quân 20-30 hộ/tổ. Tổ cơ cấu gồm tổ trưởng, tổ phó và đại diện mỗi hộ 1 thành viên. Thực hiện đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra và đến thôn nào thì thông báo với lực lượng thôn đó phối hợp. Hằng đêm, lực lượng chia làm 3 tốp, vừa tuần tra vừa chốt chặn nhằm kịp thời phát hiện và bắt giữ đối tượng vi phạm pháp luật. Bí thư Đảng ủy xã Phú Nghĩa Hoàng Văn Hải khẳng định: “Từ khi triển khai mô hình “3 giảm, 4 giữ”, tình hình an ninh trật tự tại các thôn từng bước ổn định, không còn tình trạng mất trộm tài sản. Những thành tích Công an xã đạt được thời gian qua không chỉ góp phần làm trong sạch địa bàn mà còn cổ vũ nhân dân tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên của cuộc sống”.

Quang Minh

  • Từ khóa
1384

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu