Thứ 5, 28/03/2024 21:24:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:32, 20/12/2017 GMT+7

Bộ CHQS, Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh ký kết phối hợp hoạt động

Thứ 4, 20/12/2017 | 16:32:00 1,923 lượt xem
BP - Ngày 19-12, Bộ CHQS tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động giai đoạn 2013-2017 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

5 năm qua (2013-2017), các cơ sở đoàn trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục, vận động và tổ chức cho thanh niên tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hoạt động phối hợp trong xây dựng địa bàn, cơ sở chính trị địa phương được các tổ chức đoàn cơ sở và đoàn thanh niên lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2013 đến nay, các tổ chức đoàn cơ sở và tổ chức đoàn trong LLVT đã đóng góp hơn 20.000 ngày công để làm mới, tu sửa 100km đường giao thông với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Đồng thời sửa chữa 50 căn nhà, kinh phí 100 triệu đồng; thăm, tặng quà 45 lượt Mẹ Việt Nam anh hùng, 804 gia đình chính sách, 241 gia đình hoàn cảnh khó khăn với 326 triệu đồng...

Đại diện Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022

Giai đoạn 2013-2017, Bộ CHQS tỉnh phối hợp Hội LHPN tỉnh thực hiện tốt tuyên truyền; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, xây dựng hội LHPN cơ sở và đơn vị trong quân đội vững mạnh. 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, chốt dân sự, đồn biên phòng trị giá 1,3 tỷ đồng. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tặng 1.257 phần quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ kháng chiến... trị giá 896,5 triệu đồng. Các cấp hội còn vận động hội viên phụ nữ, nhà hảo tâm xây dựng 269 mái ấm tình thương trị giá 14 tỷ đồng, tặng 4.245 sổ tiết kiệm với tổng hơn 5 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo...

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp thực hiện hoạt động giữa Bộ CHQS với Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh thời gian qua. Để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung phối hợp. Cần nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao; thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo, mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Bộ CHQS, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022.

T. Hương

  • Từ khóa
9499

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu