Thứ 6, 29/03/2024 02:56:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:11, 12/01/2018 GMT+7

Bộ CHQS tỉnh tham mưu đào tạo nguồn cán bộ cho địa phương

Thứ 6, 12/01/2018 | 15:11:00 2,822 lượt xem
BPO - Ngày 12-1, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức phiên họp cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 dự hội nghị.

Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện tốt chỉ thị sẵn sàng chiến đấu và Chỉ lệnh số 884/CL-BTL của Bộ tư lệnh Quân khu 7. Tổ chức tốt các buổi diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tại xã Phước Long và Bình Long. Phối hợp với công an, biên phòng và các cơ quan chức năng bảo vệ an toàn cho Thủ tướng Hun Sen đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, trưởng nhóm tin lành. Mở 21 lớp huấn luyện cán bộ và 1 lớp tập huấn khung cán bộ cho chiến sĩ mới. Tổ chức huấn luyện cho 417 chiến sĩ mới nhập ngũ...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo tại phiên họp cuối năm của Đảng ủy Quân sự tỉnh

Năm 2017, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động 2.508 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân sửa chữa 52 căn nhà, xây dựng và sửa chữa 25 cầu, cống, dựng lại 190.590 nọc tiêu bị đổ do mưa, lốc xoáy. Bộ CHQS xây dựng và bàn giao 10 nhà công vụ và 13 nhà nghĩa tình đồng đội. Đội K72 tìm kiếm, quy tập được 151 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước…

Năm 2018, Bộ CHQS đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu cho Ban chỉ đạo KVPT tỉnh tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2018. Tiếp tục xây dựng lực lượng tự vệ tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,5% dân số…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Du Trường Giang yêu cầu: Bộ CHQS tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, không để xảy ra biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống. Phấn đấu trong năm 2018 Bộ CHQS tỉnh phải nhận được cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu: Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với công an, bộ đội biên phòng làm tốt công tác trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Khi tổ chức huấn luyện dã ngoại phải kết hợp với công tác dân vận, đồng thời giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tập trung hỗ trợ nhân dân các xã vùng biên giới xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo: Việc kết nạp đảng không chạy theo thành tích để đảm bảo chất lượng đảng viên. Bộ CHQS tỉnh cần tổ chức gặp gỡ, trao đổi tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu việc làm đối với chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Từ đó tham mưu, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nhằm tạo nguồn cán bộ cho địa phương trong thời gian tới và nên tổ chức làm điểm ở một huyện hoặc một xã (ưu tiên các xã thuộc khu vực biên giới) sau đó nhân rộng ra các xã khác. Khi tổ chức các buổi diễn tập phải xây dựng các tình huống giả định đạt chất lượng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cũng đề nghị Bộ Quốc phòng tăng cường kinh phí, hỗ trợ các tỉnh vùng biên để xây dựng tuyến biên giới an toàn.

T. Hương

  • Từ khóa
9520

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu