Thứ 5, 28/03/2024 19:15:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:24, 22/08/2018 GMT+7

Bộ CHQS tỉnh triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu

Thứ 4, 22/08/2018 | 15:24:00 1,381 lượt xem
BP - Ngày 21-8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu và rút kinh nghiệm công tác quốc phòng địa phương. Tham dự có thủ trưởng cơ quan 4 phòng; chỉ huy trưởng, chính trị viên các huyện, thị xã. Đại tá Phạm Khắc Toán, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, công tác sẵn sàng chiến đấu và quốc phòng địa phương được các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần cho kinh tế - xã hội phát triển ổn định. Trong dịp lễ, tết, lực lượng vũ trang tỉnh tập trung thực hiện tốt việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý mọi tình huống; phối hợp với lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện năm 2018 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,5% số dân. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 23,52%, tăng 0,8% so với năm 2017; nữ trong dân quân tự vệ chiếm 10,35%...

Kết luận tại hội nghị, Đại tá Phạm Khắc Toán yêu cầu cơ quan quân sự huyện, thị xã, đơn vị, nhà trường phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Duy trì chặt chẽ các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu,  bảo vệ an toàn những ngày lễ, tết và sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Từng bước nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Quan tâm hơn nữa đối với thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương...

Quang Thạch

  • Từ khóa
4475

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu