Thứ 5, 28/03/2024 19:16:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:51, 18/03/2016 GMT+7

Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 18/03/2016 | 14:51:00 1,898 lượt xem
BP - Huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường cán bộ biên phòng cho các xã biên giới hay triển khai, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo… là những việc làm thiết thực được lực lượng biên phòng Bình Phước triển khai nhằm cụ thể hóa phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua đó tạo nên sự khởi sắc ở các xã vùng biên giới. Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát là một trong những điển hình đó.

Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát tham gia cứu hộ trong đợt lũ lụt trên địa bàn xã Lộc Thịnh mùa mưa năm 2015

Chúng tôi đến thăm Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát đóng trên địa bàn xã biên giới Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh vào ngày đầu năm 2016. Thượng tá Ngô Phi Thuân, Chính trị viên Đồn biên phòng Tà Vát phấn khởi: “Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia, trong những năm qua Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn còn thực hiện tốt phong trào “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” tại địa bàn với những việc làm thiết thực đem lại hiệu quả cao”.

Ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh được UBND huyện Lộc Ninh đầu tư làm đường giao thông nông thôn theo Đề án 03 với phương thức “Nhân dân làm công trình, Nhà nước hỗ trợ vật tư”, nhưng do tuyến đường dài, hộ dân sinh sống rải rác nên việc huy động nhân công làm đường rất khó. Biết được trở ngại này, Ban chỉ huy đồn đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân hơn 200 ngày công lao động để thi công tuyến đường ấp dài hơn 1,5km, giúp người dân đi lại thuận tiện.

Bằng các nguồn lực khác nhau, với tinh thần trách nhiệm của người lính biên phòng, Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát đã tặng bò giống, xây tặng hàng chục căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” cho người nghèo trị giá hàng trăm triệu đồng, giúp dân hàng trăm ngày công lao động sản xuất; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; phối hợp với xã mở 1 lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ một gia đình khó khăn 30kg gạo/tháng; nhận đỡ đầu 1 học sinh nghèo mỗi tháng 500 ngàn đồng. Đồn còn tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh thông qua việc tăng cường cán bộ biên phòng cho xã.

Ông Mã Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh cho biết: “Trong những năm qua, Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát luôn sát cánh cùng chính quyền xã trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ở nhiều lĩnh vực, đem lại hiệu quả cao, được người dân tin yêu, quý mến”. Với những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát không chỉ giúp hàng trăm hộ nghèo ổn định cuộc sống mà còn góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã biên giới Lộc Thịnh.

Văn Hùng

  • Từ khóa
3413

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu