Thứ 4, 24/04/2024 08:19:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:41, 04/08/2016 GMT+7

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh: Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để đạt kết quả tốt

Thứ 5, 04/08/2016 | 14:41:00 1,434 lượt xem
BP - Ngày 3-8, đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh cùng hai Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng và Nguyễn Tiến Dũng chủ trì họp thông qua kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (1-1-1997 - 1-1-2017).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chỉ đạo tại cuộc họp 

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh bắt đầu từ tháng 7-2016 đến tháng 3-2017, được chia làm 6 nhóm hoạt động, gồm: Hoạt động tuyên truyền; đầu tư, thương mại; lễ hội; xã hội; văn hóa phong trào; họp mặt, tri ân. Nhóm hoạt động tuyên truyền sẽ họp báo công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh và đón chào năm mới 2017, xuất bản đặc san, phóng sự truyền hình. Nhóm đầu tư, thương mại tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư “Bình Phước - điểm đến của các nhà đầu tư” gắn với triển lãm ảnh thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xác định danh mục các công trình để chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thực hiện; công bố các xã nông thôn mới và tổ chức hội chợ thương mại. Nhóm lễ hội có các hoạt động ẩm thực, diễu hành xe đạp hoa; truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh và chào đón năm mới 2017. Nhóm hoạt động xã hội có chương trình thắp nến tri ân; xây dựng nghị quyết đặt tên Quảng trường 23-3; bình chọn 20 công dân Bình Phước ưu tú; bình chọn sự kiện tiêu biểu. Nhóm văn hóa phong trào gồm các hoạt động trao giải tác phẩm báo chí kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh; tổ chức trại sáng tác mỹ thuật; phát động giải thưởng văn học nghệ thuật Bình Phước; liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng; cầu truyền hình trực tiếp giao lưu nghệ thuật “Chung dòng sông Bé”; giải thể thao. Nhóm họp mặt, tri ân tổ chức tuyên dương công dân Bình Phước ưu tú và họp mặt nguyên lãnh đạo Sông Bé, Bình Phước.

Đây là chuỗi hoạt động nhằm ôn lại chặng đường đầy gian nan, thử thách nhưng hết sức tự hào vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Bình Phước qua 20 năm xây dựng và trưởng thành; ghi nhớ công ơn của Bác Hồ kính yêu và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua các hoạt động giới thiệu đến đồng bào, đồng chí cả nước và bạn bè quốc tế về Bình Phước có truyền thống lịch sử hào hùng, tiềm năng kinh tế, du lịch, hiếu khách và thân thiện.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND tỉnh về việc thành lập ban tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh gồm 28 thành viên do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng làm trưởng ban. Đến thời điểm này, UBND tỉnh đã phân công chi tiết nhiệm vụ đối với từng đơn vị, sở, ban, ngành cũng như công tác phối hợp nhằm đảm bảo chuỗi hoạt động thành công tốt đẹp.

Sau khi nghe lãnh đạo các huyện, thị xã, sở, ngành, đơn vị đóng góp ý kiến đối với dự thảo kế hoạch, Phó chủ tịch Huỳnh Thị Hằng đã giao nhiệm vụ cụ thể trong từng hoạt động đối với sở, ngành chịu trách nhiệm chủ trì và phải có kế hoạch cụ thể, công tác phối hợp gửi ban tổ chức ngày 10-8.

Trưởng ban chỉ đạo các ngày lễ lớn Trần Tuyết Minh đề nghị các sở, ngành, đơn vị xây dựng thêm kế hoạch riêng để hòa vào chuỗi hoạt động của tỉnh, tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo điểm nhấn đa màu sắc. Các đơn vị tổ chức sao cho xứng tầm sự kiện 20 năm, đi vào thực chất, trang trọng nhưng không phô trương, lãng phí và tạo không khí sôi nổi. Các đơn vị cần khẩn trương vào cuộc để chủ động thực hiện, chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm. 

Ngọc Tú

  • Từ khóa
16277

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu