Thứ 6, 29/03/2024 01:44:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:08, 16/04/2013 GMT+7

Bộ Ngoại giao Việt Nam và Iran tham vấn chính trị

Thứ 3, 16/04/2013 | 09:08:00 1,755 lượt xem


Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga. (Ảnh: TTXVN)

Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Iran, trong hai ngày 13 và 14-4, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã thăm Iran và họp Tham vấn chính trị định kỳ lần thứ 5 với Bộ Ngoại giao nước này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Akbar Salehi, họp Tham vấn chính trị với Thứ trưởng Ngoại giao Seyyed Abbas Araghchi, gặp Thứ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Mỏ Massoud Movahedi, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp và Mỏ Seyed Mehdi Miraboutalebi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Iran - Việt Nam Seyed Kamal Sajjadi.

Trong các cuộc tiếp xúc, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi nước, đánh giá cao những bước phát triển đáng khích lệ trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo...

Bộ trưởng Ngoại giao Iran đánh giá cao các thành tựu, vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, khẳng định Iran sẵn sàng đẩy mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí cho rằng hai nước cần nỗ lực tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác cho tương xứng với tiềm năng, đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước. 

Để hướng tới mục tiêu đó, hai bên cần phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (8-1973 đến 8-2013), đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, thủy sản, giáo dục-đào tạo và du lịch...

Hai bên tích cực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Iran và đẩy nhanh đàm phán, ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần, các bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa, hải quan, bảo vệ và kiểm dịch thực vật...

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
4857

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu