Thứ 6, 29/03/2024 13:51:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 08:30, 29/09/2016 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố tăng cường hơn 600 quân tới Iraq

Nguồn TTXVN
Thứ 5, 29/09/2016 | 08:30:00 95 lượt xem
BPO - Ngày 28-9, Lầu Năm Góc và giới chức Iraq xác nhận Mỹ sẽ tăng viện 615 quân mới tới Iraq để hỗ trợ lực lượng sở tại trong cuộc chiến nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
(Nguồn: rt.com)

Theo giới chức Mỹ, đây là đợt tăng quân thứ 3 của Mỹ tại Iraq kể từ tháng Tư tới nay và điều đó cho thấy những khó khăn mà chính quyền Tổng thống Barack Obama phải đối mặt trong nỗ lực rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho hay các binh sỹ mới sẽ làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn lực lượng an ninh Iraq và các nhóm du kích người Kurd, trước mắt là trong cuộc chiến tại Mosul và sau đó sẽ “bảo vệ và mở rộng các thắng lợi của lực lượng an ninh Iraq ở những nơi khác.”

Theo ông Carter, một số binh sỹ trong đợt triển khai này sẽ được bố trí tại Căn cứ Không quân Qayara cách Mosul 40km, trong khi số còn lại được điều tới Căn cứ Không quân Ain al Asad ở miền Tây Iraq.

  • Từ khóa
75441

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu