Thứ 6, 29/03/2024 04:17:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:45, 15/05/2017 GMT+7

Bộ tổng tham mưu làm việc với lực lượng vũ trang tỉnh

Thứ 2, 15/05/2017 | 09:45:00 3,373 lượt xem
BP - Ngày 13-5, đoàn công tác của Bộ tổng tham mưu Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra tại Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ đội biên phòng Bình Phước. Cùng đi có các cơ quan chức năng của Bộ tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, Văn phòng Bộ tổng tham mưu, thủ trưởng Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam cùng đoàn công tác thăm, làm việc tại Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu

Thay mặt đơn vị, Trung tá Nguyễn Thành Niên, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu báo cáo với đoàn kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị trong thời gian qua. Theo đó, đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện; tổ chức luyện tập các kế hoạch, phương án tác chiến, chiến đấu bảo vệ đồn, trạm, các tình huống chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đã chủ động tham mưu chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát hiện, ngăn chặn hoạt động chống phá của thế lực thù địch và các loại đối tượng; sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra trên khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức được 6 lần hội đàm, gặp gỡ đột xuất với các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia đối diện; tổ chức tuần tra song phương 6 lần; phối hợp tốt trong công tác kiểm tra, bảo vệ cột mốc 7 lần...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đánh giá cao những kết quả, việc đã làm được trong công tác quân sự quốc phòng của đơn vị, cũng như sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng biên phòng, quân sự, dân quân tự vệ. Thượng tướng đề nghị các đơn vị bộ đội biên phòng, quân sự, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương cần nắm chắc, chặt chẽ mọi diễn biến cả nội và ngoại biên; bình tĩnh, khéo léo xử lý mọi tình huống xảy ra trên tuyến biên giới, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, các lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng chiến đấu cao.

Cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra tại Đại đội 10, Ban CHQS huyện Bù Đốp và chốt dân quân xã Hưng Phước (Bù Đốp).

Hồng Ánh

  • Từ khóa
3891

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu