Thứ 6, 29/03/2024 22:27:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 12:31, 16/08/2018 GMT+7

Bù Đăng có 121 cộng đồng học tập

Thứ 5, 16/08/2018 | 12:31:00 162 lượt xem

BP - Thời gian qua, Hội Khuyến học huyện Bù Đăng phối hợp các cấp, ngành, xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài hướng đến mục tiêu xây dựng dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xã hội học tập gắn với chủ trương xã hội hóa giáo dục, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Đến nay, toàn huyện có 121 cộng đồng học tập, 98 đơn vị học tập, 8 dòng họ học tập và nhiều gia đình học tập.

Hội Khuyến học huyện đã phát động phong trào “Gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học” nên nhiều gia đình, dòng họ, nhà hảo tâm quan tâm hơn đến việc học của con em, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Điển hình là Trường tiểu học Đăng Hà (Đăng Hà) với mô hình “Bếp ăn tình thương”; các trường mẫu giáo Hoa Lan (Đồng Nai), Tiểu học Lê Văn Tám (Nghĩa Trung) với “Bữa cơm tình thương thầy và trò”; sư cô Thích Nữ Nhuận Trí, trụ trì chùa Thanh An (Bom Bo) với những suất cơm từ thiện đều đặn hằng tuần hỗ trợ học sinh Trường tiểu học - THCS Trần Văn Ơn, Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Bom Bo); Trường tiểu học Lý Tự Trọng (Đăng Hà) với mô hình “Hũ gạo tình thương”...

Các cấp hội cũng vận động xây dựng quỹ khuyến học trên 300 triệu đồng. Dự kiến tổ chức trao trên 200 suất học bổng vào tháng 12-2018, mỗi suất từ 300 ngàn đến 1,2 triệu đồng, với tổng trên 130 triệu đồng.

Lê Hoàng

  • Từ khóa
88091

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu