Thứ 4, 24/04/2024 19:32:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:35, 24/04/2018 GMT+7

Bù Đăng: Giáo dục QP-AN cho 100% học sinh trường THPT

Thứ 3, 24/04/2018 | 13:35:00 221 lượt xem
BP - UBND huyện Bù Đăng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương, khu vực phòng thủ và bồi dưỡng giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm qua, công tác quốc phòng - quân sự địa phương của huyện Bù Đăng được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được triển khai đồng bộ; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được thực hiện đúng luật. Trong năm 2017, huyện mở được 9 lớp cho 472 người thuộc đối tượng 4 theo phân cấp; tổ chức giáo dục quốc phòng - an ninh cho 100% học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện. Huyện phối hợp tổ chức thành công diễn tập phòng không nhân dân. Lực lượng vũ trang huyện cùng các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn tham gia giúp dân làm được 8.550m đường giao thông nông thôn; khắc phục hậu quả sau thiên tai 4 đợt; sửa chữa 27 căn nhà do lốc xoáy; thu dọn 13 ha điều, cao su bị gãy đổ; di dời 8 hộ sống bằng nghề nuôi cá bè trên lòng hồ thủy điện Thác Mơ tránh bão an toàn...

Năm 2018, huyện tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; duy trì nghiêm công tác bảo vệ an toàn các điểm lễ, tết, sự kiện chính trị, quan trọng trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp tốt giữa lực lượng quân sự, công an và các ngành chức năng nắm chắc tình hình trên tuyến ranh giới, nội địa, tập trung những địa bàn trọng điểm.

Mỹ Hiệp

  • Từ khóa
87687

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu