Thứ 7, 27/04/2024 11:37:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:26, 08/06/2017 GMT+7

Bù Đăng hiện còn 120 bộ cồng chiêng

Thứ 5, 08/06/2017 | 16:26:00 964 lượt xem
BP - Hiện nay, đồng bào S’tiêng ở Bù Đăng đã chủ động giao lưu tiếp thu nền văn hóa hiện đại. Tuy nhiên, ý thức giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào cũng rất cao, nhất là các loại nhạc cụ truyền thống, như cồng chiêng, đinh jut, khèn bầu...

Toàn huyện hiện có 47 đội cồng chiêng với 120 bộ. Trong đó, xã Đắk Nhau có 10 đội và 20 bộ; xã Minh Hưng có 1 đội và 22 bộ; xã Đoàn Kết có 4 đội và 16 bộ... Ngoài ra, đồng bào S’tiêng ở Bù Đăng còn duy trì 6 lễ hội và 12 loại nhạc cụ dân tộc truyền thống... Riêng xã Thống Nhất còn 6 nhạc cụ dân tộc, chiếm 50% số nhạc cụ của đồng bào trong huyện.             

Biểu diễn cồng chiêng trong lễ hội của đồng bào S’tiêng

Ngọc Bích

  • Từ khóa
388

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu