Thứ 7, 20/04/2024 03:09:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:25, 06/03/2015 GMT+7

Bù Đăng họp mặt ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Thứ 6, 06/03/2015 | 15:25:00 1,768 lượt xem
BPO - Ngày 6-3, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Bù Đăng phối hợp với Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 gắn với kỷ niệm 1.975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày hội khui heo đất xây dựng công trình phúc lợi.

Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Diệu; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Viết Diện; Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Lương Hận, cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn và trên 200 hội viên phụ nữ đã về dự.

Các đại biểu đã ôn lại lịch sử 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và sự kiện trùng hợp đầy tự hào của phụ nữ Việt Nam, đó là kỷ niệm 1.975 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Viết Diện tặng lẵng hoa cho đại diện Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng được các thế hệ phụ nữ Việt Nam phát huy, góp phần trong sự nghiệp giải phóng, bảo vệ đất nước và trở thành đặc trưng riêng của phụ nữ Việt Nam “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Đảng, Bác Hồ trao tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Cùng với phụ nữ cả nước, những năm qua, phụ nữ huyện Bù Đăng đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, điển hình trong số đó là chị Điểu Thị Lôi (xã Đồng Nai), chị Điểu Thị Hà Rốt, chị Điểu Đen (xã Thọ Sơn), đặc biệt là phong trào giã gạo nuôi quân của phụ nữ sóc Bom Bo…

Với tiêu chí phụ nữ hiện đại có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, lòng nhân hậu, hội viên phụ nữ huyện Bù Đăng ngày càng tỏ rõ phẩm chất và năng lực trong công tác, tích cực tham gia công tác xã hội, khẳng định được vai trò, vị trí “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Thay mặt Ban thường vụ, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Viết Diện đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả, các phong trào của hội phụ nữ từ huyện xuống cơ sở trong thời gian qua.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy cũng yêu cầu các cấp hội phụ nữ trong huyện phát huy vai trò của tổ chức, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện tốt công tác tham mưu tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dịp này, 125 chi hội phụ nữ trong toàn huyện đã quyên góp gần 70 triệu đồng từ việc nuôi heo đất. Số tiền trên sẽ được Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện phân bổ để xây dựng nhà cho hội viên nghèo, tặng sổ tiết kiệm các gia đình phụ nữ khó khăn.

Duy Hiệp

  • Từ khóa
6447

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu