Thứ 6, 19/04/2024 08:14:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:13, 09/11/2018 GMT+7

Bù Đăng: Người dân đóng góp chiếu sáng hơn 270km đường thôn

Thứ 6, 09/11/2018 | 14:13:00 208 lượt xem
BP - Xã hội hóa điện chiếu sáng nông thôn không mới ở những địa phương có điều kiện kinh tế phát triển, nhưng với Bù Đăng - địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao và còn nhiều khó khăn, phong trào vẫn được nhân dân tích cực hưởng ứng vì tính hiệu quả, thiết thực của nó.

Từ năm 2016 đến tháng 3-2018, toàn huyện đã thực hiện cứng hóa 68,91km đường giao thông nông thôn; nâng cấp, sửa chữa 86,4km sỏi đỏ với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng, trong đó xã hội hóa trong dân 29,343 tỷ đồng. Bên cạnh đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn ở các xã, thị trấn, huyện còn đầu tư nhựa hóa tuyến đường huyện được 43,4km, nâng cấp đường đô thị đạt chuẩn bê tông nhựa 11,9km... Hệ thống giao thông được cải thiện đã tác động trực tiếp tới các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại diện mạo mới cho vùng nông thôn.

Đặc biệt, chương trình xã hội hóa điện chiếu sáng nông thôn được đông đảo nhân dân đồng tình và mang lại hiệu quả rõ rệt. Bắt đầu từ vài thôn của xã Bom Bo làm điểm, đến nay phong trào này được nhân rộng ở hầu hết thôn, xóm trên địa bàn 16/16 xã, thị trấn. Nhờ sự đồng thuận của người dân, từ năm 2016 đến tháng 3-2018, toàn huyện đã có 179,24km đường thôn được thắp sáng với tổng kinh phí 8,24 tỷ đồng, hoàn toàn do người dân tự nguyện đóng góp tiền, ngày công thực hiện. Cùng với sự chung tay góp sức của người dân và sự quan tâm đầu tư của huyện, đến nay hệ thống đèn chiếu sáng nông thôn ở các điểm dân cư tập trung trên địa bàn huyện là 270,53km.

Hiệu quả từ phong trào xã hội hóa điện chiếu sáng nông thôn là chính người dân được hưởng lợi. Có điện, người dân đi lại thuận tiện hơn; tệ nạn xã hội giảm đáng kể. Những điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do bị che khuất tầm nhìn, nay được chiếu sáng ban đêm nên đã giảm hẳn. Những nẻo đường thôn được chiếu sáng từ sự đóng góp của người dân đã khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bù Đăng trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp nguyện vọng của người dân. Đây cũng là cơ sở để huyện phấn đấu 30% số xã về đích nông thôn mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Nguyên Thủy

  • Từ khóa
54399

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu