Thứ 7, 27/04/2024 10:19:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:30, 24/05/2018 GMT+7

Bù Đăng: Nhiều hoạt động thiết thực làm theo Bác

Thứ 5, 24/05/2018 | 06:30:00 1,255 lượt xem
BP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Bù Đăng đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/HU ngày 23-12-2017 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều hình thức tuyên truyền

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngoài việc xây dựng các văn bản hướng dẫn..., Thường trực Huyện ủy Bù Đăng đã chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản các chuyên đề đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức như: hội nghị, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, khu dân cư...

Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Bù Đăng tuyên dương những điển hình học và làm theo Bác năm 2017-2018

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền trên sóng của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, trang thông tin điện tử Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiến hành xây dựng kế hoạch cá nhân học tập, làm theo Bác và xem đây là cơ sở để nhận xét, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Theo đó, 67/67 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc học tập, quán triệt theo chuyên đề; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo Bác. Nhờ đó, học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; từng bước xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

TẠO SỨC LAN TỎA MẠNH MẼ

Được khởi xướng từ năm 2013 bởi những tiểu thương kinh doanh tại chợ Bù Đăng, đến nay Nhóm thiện nguyện bếp cơm Tâm Đức (thị trấn Đức Phong) là một địa chỉ tương thân tương ái cho những bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng. Không kể nắng mưa, vào thứ 4 và thứ 6 hằng tuần, nhóm tổ chức phát 80-100 suất cơm, mỗi suất trị giá từ 15-20 ngàn đồng phục vụ bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Năm 2017, nhóm còn vận động xây 2 nhà tình thương tặng 2 hộ nghèo tại các xã Đoàn Kết và Minh Hưng, tổng trị giá 71 triệu đồng. Hằng tháng, nhóm vận động quyên góp mua gạo và các nhu yếu phẩm tặng người nghèo ngay tại chợ Bù Đăng, mỗi phần trị giá 250-300 ngàn đồng. Hằng năm, nhóm trao tặng khoảng 300 phần quà trị giá 90 triệu đồng giúp người nghèo đón tết. Vừa qua, nhóm phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện trao 104 triệu đồng từ nguồn vận động “Kết nối yêu thương” hỗ trợ 1 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thọ Sơn.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, nhân dân thôn 10, xã Đức Liễu đã đóng góp làm đường giao thông nông thôn 800 triệu đồng; tự nguyện giải tỏa cây trồng, hiến đất kéo đường điện trị giá 500 triệu đồng. Người dân trong thôn còn đóng góp tiền, ngày công sửa chữa hội trường thôn trị giá trên 50 triệu đồng... Những nỗ lực của cán bộ, nhân dân thôn 10 góp phần đưa Đức Liễu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Cũng tại Đức Liễu, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức phong trào nuôi heo đất và vận động “Hũ gạo tình thương” giúp hội viên phụ nữ khó khăn; tặng 12 sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo với tổng 42 triệu đồng. Vận động giúp nhau xây 2 căn nhà “Mái ấm tình thương” với số tiền 130 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo và xây dựng quỹ tạo vốn cho chị em phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chị Nguyễn Thị An, Chi hội trưởng phụ nữ thôn 3, xã Bình Minh hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn 6 sổ tiết kiệm trị giá 12 triệu đồng; vận động 100 suất quà trị giá 25 triệu đồng giúp người nghèo đón tết; xây dựng nguồn quỹ xoay vòng 232 triệu đồng giúp hội viên khó khăn phát triển kinh tế; phát động nuôi 12 con heo đất với tổng 22 triệu đồng giúp đỡ hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Điểu Thị Trang, Chi hội phụ nữ thôn Bình Hòa, xã Nghĩa Bình hỗ trợ 50 triệu đồng không tính lãi giúp 15 chị vay phát triển kinh tế và đã có 2 chị thoát nghèo; giúp 12 hội viên gặp hoạn nạn 35 triệu đồng...

Nhờ triển khai sâu rộng và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong năm 2017-2018, Bù Đăng đã có 27 tập thể, 41 cá nhân điển hình được Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện tuyên dương, khen thưởng.

X.Túc

  • Từ khóa
2120

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu