Thứ 6, 19/04/2024 10:21:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:36, 28/01/2016 GMT+7

Bù Đốp bắn pháo hoa đêm giao thừa Bính Thân

Thứ 5, 28/01/2016 | 14:36:00 4,621 lượt xem
BP - Đón giao thừa xuân Bính Thân 2016 và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp, huyện Bù Đốp sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút. Toàn bộ kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được các nhà hảo tâm tài trợ.

Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng cho biết: Các nhà hảo tâm tài trợ 400 triệu đồng cho huyện tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Chi phí cho 15 phút bắn pháo hoa là 260 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ hỗ trợ hộ nghèo tại xã Thiện Hưng tu sửa nhà tạm, nhà dột nát.

Thiện Hưng là xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, đến thời điểm này Thiện Hưng vẫn chưa hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Do vậy, trong vòng nửa nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Bù Đốp sẽ tập trung chỉ đạo và đầu tư tài lực để giúp xã Thiện Hưng hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc tổ chức bắn pháo hoa, huyện Bù Đốp còn tổ chức chợ hoa dành cho nhà nông gắn bó với nghề trồng hoa. Dự kiến chợ hoa sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng chạp tại cổng chào trung tâm hành chính huyện. Đây là năm đầu tiên Bù Đốp tổ chức chợ hoa để tạo đầu ra cho người trồng hoa trên địa bàn huyện. Tùy theo chất lượng và giống hoa, 1 ha đất trồng hoa cho thu nhập từ 500-800 triệu đồng mỗi năm. Do vậy, Bù Đốp đang hướng đến nền nông nghiệp kỹ thuật cao giúp người dân nâng cao thu nhập.

Đ.K

  • Từ khóa
7181

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu