Thứ 6, 26/04/2024 19:04:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:10, 21/03/2019 GMT+7

Bù Đốp khan hiếm thức ăn gia súc trong mùa khô

Thứ 5, 21/03/2019 | 13:10:00 246 lượt xem
BP - Thời tiết nắng gắt kéo dài liên tục khiến nhiều hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Bù Đốp gặp khó khăn. Nhiều hộ phải mua rơm với giá 35 ngàn đồng/bó để đảm bảo thức ăn hằng ngày cho trâu, bò.

Xã Thiện Hưng có đồng ruộng và đàn gia súc lớn nhất huyện. Thời tiết khô nắng từ đầu năm đã khiến đồng cỏ khô cháy gây khan hiếm thức ăn cho trâu, bò. Không ít gia đình nuôi trâu, bò thuộc các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước đang lo lắng nếu mùa khô kéo dài sẽ khó tìm thức ăn cho gia súc.

Anh Nguyễn Văn Minh ở thôn 7, xã Thiện Hưng lùa đàn bò mỗi ngày đi hơn 10km để kiếm thức ăn trong mùa khô

Hộ bà Điểu Thị Tuyết, ngụ thôn Thiện Cư được hỗ trợ 1 con trâu sinh sản từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh vào năm 2008. Sau hơn 10 năm chăm sóc, con trâu của gia đình bà sinh sản, tạo nguồn kinh tế từ việc bán nghé và phân. Bà đang giữ lại nuôi 4 con trâu để nhân đàn tiếp. Do không có đất trồng cỏ, bà cũng như các hộ chăn nuôi trong thôn đều chăn thả trâu, bò tại cánh đồng hơn 10 ha trên địa bàn thôn. Tuy nhiên, năm nay nắng hạn kéo dài nên đồng cỏ cháy khô. Mỗi ngày gia đình bà phải bỏ ra gần 100 ngàn đồng mua rơm. Bà Tuyết cho biết: “Để mua rơm cho trâu, có lúc phải mượn hàng xóm. Ngoài ra, gia đình tôi phải cố gắng tìm nơi chăn thả để tiết kiệm chi phí mua rơm, mong trời mưa sớm để nguồn cỏ dồi dào”.

Tương tự, hộ anh Nguyễn Văn Minh ở thôn 7 có đàn bò hơn 10 con. Mỗi ngày anh phải lùa đàn bò đi hơn 10km để tìm thức ăn. Anh Minh chia sẻ: Nếu nắng nóng kéo dài thì tôi rất khó đảm bảo nguồn thức ăn cho bò. Giờ tôi chỉ biết lùa bò cặp mé các lô cao su tìm cỏ cây”.

Cách xã Thiện Hưng không xa, nhiều hộ dân ở thị trấn Thanh Bình cũng gặp cảnh tương tự. Hộ ông Nguyễn Quang Hơ ở ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình nuôi 4 con bò. Dù nhà canh tác hơn 2 ha ruộng nhưng mùa khô này ông Hơ cũng khó xoay xở thức ăn cho bò. Với kinh nghiệm bản thân, ông dự đoán mùa khô năm nay sẽ kéo dài, giá rơm rạ sẽ tăng cao. Do đó ngay từ đầu mùa khô ông đã mua gần 100 bó rơm dự trữ.

Tình trạng nắng hạn không chỉ khiến nhiều hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện biên giới Bù Đốp gặp khó mà một số huyện như Lộc Ninh, Bù Gia Mập cũng khan hiếm thức ăn cho gia súc.

Những năm gần đây, đàn gia súc của tỉnh, trong đó có đàn gia súc thuộc các chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số tăng đáng kể. Để đảm bảo đàn gia súc phát triển tốt, người dân cần tận dụng đất trống trồng cỏ và chủ động tận thu rơm, rạ sau khi thu hoạch lúa để phơi khô, tích trữ làm thức ăn cho đàn gia súc, góp phần ổn định chăn nuôi.

Đức Trung

  • Từ khóa
44068

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu