Thứ 5, 25/04/2024 14:17:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:12, 26/09/2019 GMT+7

Bù Gia Mập xây dựng “Trường lớp không ma túy”

Thứ 5, 26/09/2019 | 13:12:00 235 lượt xem

BP - Thực hiện phong trào “Thiếu nhi Bình Phước thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, trong năm học 2018-2019, Hội đồng Đội huyện Bù Gia Mập đã tổ chức kỷ niệm 60 năm thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Đồng thời dịp này có 5 tổng phụ trách đội được tuyên dương cấp tỉnh, xây dựng 1 công trình cấp tỉnh là “Trống đội” tại Trường tiểu học Đa Kia C. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội huyện cũng tuyên dương 25 “Dũng sĩ kế hoạch nhỏ”, xây dựng 27 công trình măng non cấp liên đội và 1 công trình măng non cấp huyện “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” trị giá 40 triệu đồng.

Các liên đội còn tổ chức 1.008 tiết chào cờ thân thiện theo đúng hướng dẫn; tăng cường giáo dục cho thiếu nhi trên các trang mạng xã hội của liên đội trường, trong các tiết chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt đội về chủ quyền biển đảo được 27 buổi, thu hút 14.715 em tham gia. Đồng thời tổ chức thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện; tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang 8 bia tưởng niệm liệt sĩ, thu hút 2.034 thiếu nhi tham gia. Ngoài ra, còn trao 1.571 suất học bổng, quà và 50 xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng...

Tiếp tục giáo dục thiếu nhi trên địa bàn huyện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của trường, lớp; phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện tốt Điều lệ và Nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội huyện đã xây dựng và thực hiện tốt các mô hình “Hòm thư giúp bạn”, “Trường lớp không ma túy”; đồng thời mở các hòm thư phát giác “Địa chỉ đen” tại các trường học, trên địa bàn khu dân cư. Từ đó góp phần tuyên truyền người dân, thanh thiếu nhi phát hiện, tố giác hành vi và người xâm hại trẻ em, phát hiện trẻ em mắc tệ nạn xã hội để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời và bảo vệ, chăm sóc trẻ em tốt hơn. Nhờ vậy, trong năm học vừa qua trên địa bàn huyện không có trường hợp thiếu nhi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội huyện còn duy trì tổ chức các diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” tại các liên đội và các chương trình phát thanh học đường với những chủ đề được thanh thiếu nhi quan tâm. Từ đó góp phần giáo dục các em thực hiện tốt nền nếp, quy định của trường và giúp nhau cùng tiến bộ.

S.N

  • Từ khóa
88949

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu