Thứ 5, 25/04/2024 18:33:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 15:22, 07/11/2018 GMT+7

Bù Nho phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao

Thứ 4, 07/11/2018 | 15:22:00 221 lượt xem
BP - Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã nông thôn mới Bù Nho (Phú Riềng) luôn quan tâm phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao (TDTT) với hình thức đa dạng. Các hoạt động TDTT đã thu hút đông người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết trong dân.

Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân được cải thiện, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tập luyện TDTT ngày càng nâng cao và trở thành thói quen hằng ngày của đông đảo người dân xã Bù Nho. Hiện toàn xã có 4 sân bóng đá mini được tư nhân đầu tư xây dựng, thu hút mọi lứa tuổi tham gia tập luyện và thi đấu.

Hằng năm, xã Bù Nho thường tổ chức các giải bóng đá thúc đẩy phong trào thể thao phát triển

Vào các buổi chiều, ngày nghỉ, sân cỏ nhân tạo Huy Hoàng, thôn Tân Phước, xã Bù Nho luôn là điểm hẹn của những người đam mê bóng đá. Anh Nguyễn Quang Hiếu (1987), trú thôn Tân Phước, cho biết: “Tôi rất thích bóng đá nhưng trước đây vì không có sân chơi ổn định nên đá không đều. Có thể chơi cả buổi tối vì sân cỏ nhân tạo được trang bị dàn đèn bảo đảm ánh sáng”. Nghỉ giải lao, anh Hoàng Thanh Nam, Bí thư Đoàn xã Bù Nho cho biết: “Từ khi các sân bóng đá được xây dựng đã tạo sân chơi bổ ích cho người dân. Hằng tuần, mình tham gia đá bóng cùng nhóm bạn, vừa rèn luyện sức khỏe vừa thỏa đam mê với trái bóng tròn”.

Để thúc đẩy phong trào TDTT, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp; tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc luyện tập TDTT thường xuyên cho nhân dân. Hằng năm, dịp lễ, tết, xã tổ chức các giải thể thao truyền thống như: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, teakwondo, karatedo... Qua đó đã phát hiện, lựa chọn vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển thể thao của xã để tham gia các giải thi đấu cấp huyện, tỉnh. Bên cạnh đó, xã luôn quan tâm tạo điều kiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ nhân dân... Nhận thức người dân về tầm quan trọng của TDTT đối với sức khỏe ngày càng nâng cao. Đến nay, tỷ lệ dân số của xã tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt trên 35%.

Bên cạnh đó, các sân chơi, bãi tập từng bước được xây dựng, nâng cấp đáp ứng hoạt động luyện tập. Từ đó, phong trào TDTT của xã ngày càng khởi sắc, chuyển biến cả về số lượng và chất lượng. Hiện toàn xã có 12 câu lạc bộ thể thao cơ sở, 12 sân đá cầu, 13 sân bóng chuyền, 3 sân cầu lông, 2 bể bơi... 9/9 thôn có các câu lạc bộ TDTT như cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh. Anh Lê Văn Hưng, công chức văn hóa - xã hội xã Bù Nho cho biết: Hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT có tầm quan trọng đặc biệt trong chăm lo, bồi dưỡng sức khỏe, thể lực, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Với hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào TDTT quần chúng của xã những năm qua đã lan tỏa, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, toàn xã có 9/9 khu dân cư đăng ký thực hiện các cuộc vận động do xã phát động. Số hộ đăng ký gia đình văn hóa năm 2018 là 2.617/2.698 hộ, đạt 97%. Năm 2017, Ban chỉ đạo xã Bù Nho công nhận 2.571 hộ đạt gia đình văn hóa và 1.387 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tiếp. 5/9 khu dân cư đạt văn hóa 3-4 năm liền, 1 khu dân cư đạt văn hóa 6 năm liền.

Để phong trào TDTT ngày càng phát triển, thời gian tới, xã Bù Nho tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu luyện tập của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức thi đấu các môn thể thao trong dịp lễ, tết... Từ đó, góp phần giúp người dân phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Vũ Nam

  • Từ khóa
100708

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu