Thứ 7, 27/04/2024 12:09:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:20, 18/04/2015 GMT+7

Bù Tam - thôn “2 nhất”

Thứ 7, 18/04/2015 | 10:20:00 313 lượt xem
BP - Trong đợt giám sát công tác giảm nghèo tại huyện Bù Gia Mập, chúng tôi đã đến thăm bà con người Xêtiêng ở tổ 6 của thôn Bù Tam, xã Phước Minh. Ông Nguyễn Thanh Chúng, Trưởng thôn Bù Tam cho biết: Nếu Phước Minh là xã nghèo nhất huyện Bù Gia Mập thì thôn Bù Tam nghèo nhất xã Phước Minh. Thôn có 310 hộ thì hiện có tới 74 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo.

Trưởng thôn Nguyễn Thanh Chúng thăm hộ bà Thị Hoa ở tổ 6, thôn Bù Tam được hỗ trợ 1 bò mẹ và 1 bê con trong năm 2014

Được biết hầu hết số hộ ở thôn Bù Tam là những hộ được Nhà nước di dời  sau khi dâng nước hồ thủy điện Cần Đơn. Tất cả đều là đồng bào dân tộc bản địa, trình độ dân trí thấp, thiếu đất sản xuất. Cả thôn chỉ vài ba hộ có ít đất sản xuất, còn lại đều sống bằng làm thuê, thu nhập không ổn định nên rất khó thoát nghèo.

Những năm qua, người dân thôn Bù Tam đã được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước. Riêng tổ 6 có 64 hộ thì hơn 30 hộ được Nhà nước hỗ trợ nhà ở theo các chương trình 167, 134. Vài năm trước, nhiều hộ trong thôn được Nhà nước hỗ trợ cho vay 8 triệu đồng/hộ theo dự án nước sạch. Tuy nhiên, do hầu hết các hộ ở cặp theo bờ sông nên đào giếng rất sâu vẫn không có nước. Nhiều giếng đào giữa chừng rồi phải bỏ. Hiện nay, điện, nước vẫn là hai cái khó của Bù Tam. Năm 2014, thôn được hỗ trợ 45 triệu đồng mua bò giống để giao cho một số hộ nghèo nuôi xoay vòng trong 3 năm. Khi bò sinh bê con sẽ giao bò mẹ cho hộ khác. Hộ bà Thị Hoa ở tổ 6 được giao một bò mẹ và 1 bê con, mới nuôi được vài tháng bò mẹ đã có thai nên bà Hoa rất mừng.

Ông trưởng thôn Bù Tam cho biết: “Trong thôn có rất nhiều người tàn tật. Tôi đã hướng dẫn người dân đi và thực hiện các thủ tục để đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, nhưng vận động mãi cũng chỉ có 4/18 người đi khám sức khỏe và đủ điều kiện về thủ tục để xét”. Ông Chúng cũng cho biết hầu hết người dân thôn Bù Tam theo đạo Thiên chúa, không thực hiện sinh đẻ kế hoạch (vì sợ có tội với Chúa) nên nhiều hộ đông con, rất khó thoát nghèo.      

 Thảo Linh

 

  • Từ khóa
51365

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu