Thứ 7, 20/04/2024 14:22:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:45, 11/10/2018 GMT+7

Bước chạy đà vững chắc

Thứ 5, 11/10/2018 | 08:45:00 155 lượt xem
BP - Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2018 là bước tạo đà, tạo động lực mới trên mọi lĩnh vực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về việc đưa kinh tế - xã hội của nước ta trong 9 tháng năm nay phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 6,6-6,8%, tổng sản phẩm quốc nội đạt khoảng 240,5 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 238 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2017. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được Đảng và Nhà nước đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao... Đó là những thành tựu quan trọng để chúng ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12-4-2016 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11.

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đến nay Bình Phước đã gặt hái nhiều thành tựu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,83%; thu nhập bình quân đầu người đạt 57,22 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2018 tăng 12,7%, bằng mục tiêu kế hoạch 5 năm đề ra. Thu ngân sách nhà nước năm 2018 ước đạt 7.000 tỷ đồng, vượt 2.150 tỷ đồng so chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ. Đặc biệt, hiện Bình Phước đã có 6/18 chỉ tiêu vượt kế hoạch, còn lại các chỉ tiêu khác đang theo đúng tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bình Phước còn rất nhiều khó khăn, thách thức và tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân cũng như các vấn đề an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. Đó là sản xuất nông, lâm, thủy sản còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản của tỉnh chiếm 32,4% trong cơ cấu kinh tế. Thế nhưng, do diễn biến bất thường của thời tiết đã làm cho sản xuất nông nghiệp ở Bình Phước gặp khó khăn. Tình trạng sâu, bệnh hại cây trồng, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, giá nông sản xuống thấp, thiên tai thường xuyên xảy ra đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và hoạt động kinh tế của tỉnh... Khó khăn lớn nhất của Bình Phước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Theo kế hoạch đặt ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 là 7,5% nhưng giai đoạn 2016-2018 mới chỉ đạt 6,83%.

Vì vậy, chúng ta không thể chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được mà phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 và những năm tiếp theo. Đồng thời, tăng cường nâng cao năng lực ứng phó, dự báo những biến động bất thường của thị trường trong và ngoài nước; cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp lại bộ máy nhà nước tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tấn Phong

  • Từ khóa
108973

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu