Thứ 6, 29/03/2024 15:39:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:25, 01/10/2016 GMT+7

Bước chuyển biến của phong trào nông dân xã Thuận Lợi

Kim Tiến
Thứ 7, 01/10/2016 | 13:25:00 119 lượt xem
BP - Thuận Lợi là một trong những xã có phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi nổi bật của huyện Đồng Phú. Hội Nông dân xã thu hút ngày càng đông nông dân vào tổ chức hội và từng bước giúp hộ hội viên khó khăn giảm nghèo bền vững. Toàn xã hiện có 1.301 hội viên, chiếm 71,8% hộ nông nghiệp. 6 tháng đầu năm 2016, hội đã kết nạp 36 hội viên, trong đó có 10 người là đồng bào dân tộc thiểu số, có đạo.

Ông Lê Duy Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Lợi cho biết: Ngay từ đầu năm 2016, hội tổ chức cho các chi hội ký kết giao ước thi đua, nhất là thực hiện đề án củng cố lực lượng và phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 6 tháng đầu năm 2016, hội đã phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật và Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh mở 3 lớp hội thảo về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ghép điều cho 156 lượt hội viên; tập huấn 3 ngày về công tác khuyến nông cho cộng tác viên khuyến nông xã.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tham quan mô hình trồng tiêu của nông dân xã Thuận LợiLãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tham quan mô hình trồng tiêu của nông dân xã Thuận Lợi

Thuận Lợi hiện có 3 câu lạc bộ quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) với 31 hội viên; khuyến ngư 28 hội viên; khuyến nông 18 hội viên. Tổ đánh bắt bảo vệ nguồn lợi thủy sản lòng hồ Đồng Xoài hiện có 35 hội viên, với mức thu nhập từ đánh bắt đạt 2,5-3 triệu đồng/hội viên/tháng. Để thực hiện tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đang hoàn tất hồ sơ thành lập thêm một tổ hợp tác trồng tiêu tại ấp Thuận Hòa II gồm 7 thành viên. Hội cũng tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm Dạy nghề huyện Đồng Phú chiêu sinh học viên học cạo mủ, chăm sóc cao su và lái xe môtô hạng A1, cùng một số lớp dạy nghề như trồng nấm, nuôi gà...

Hội Nông dân xã luôn chú trọng thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi. Các chi, tổ hội và từng hội viên đều đăng ký thực hiện. Trong đó, 1 hộ đăng ký nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp Trung ương; cấp tỉnh 57 hộ; cấp huyện 181 hộ và cấp cơ sở 205 hộ. Thuận Lợi có các hộ sản xuất - kinh doanh giỏi kiểu mẫu như hộ các ông Lê Dục, Cao Văn Na ở ấp Thuận Hòa II; Nguyễn Tiến Dũng ở ấp Thuận Bình...

Hiện nay, Hội Nông dân xã quản lý 6 tỷ 363 triệu đồng vốn vay, với 12 tổ và 408 hộ vay. Hầu hết hộ vay vốn đều đóng lãi và chấp hành đúng quy chế của ngân hàng. Song song đó, hội tập trung chăm lo cho hội viên nghèo, nhất là những hộ khó khăn về nhà ở.

Mặc dù số hộ hội viên nghèo còn cao (79 hộ), nhưng với những kết quả đã đạt được và quyết tâm cao của Ban Chấp hành hội, ông Lê Duy Hiền khẳng định: Trong thời gian tới xã Thuận Lợi sẽ giảm tối đa số hộ nghèo. Những hộ giàu sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo để họ vươn lên trong cuộc sống. Ban Chấp hành hội tiếp tục tìm các nguồn vốn hỗ trợ hội viên, đẩy mạnh xây dựng quỹ hội để đưa phong trào nông dân của xã đi lên, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới.

  • Từ khóa
40743

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu