Thứ 5, 25/04/2024 16:36:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 14:44, 06/02/2016 GMT+7

Bước chuyển mình của thể thao Bình Phước

Thứ 7, 06/02/2016 | 14:44:00 224 lượt xem
BP - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, 3 năm qua, thể thao thành tích cao của Bình Phước đã có những bước tiến xa trên bảng thành tích của cả nước. Bên cạnh đó, phong trào rèn luyện thể dục - thể thao (TDTT) của mọi tầng lớp nhân dân đã và đang diễn ra sôi nổi.

TỪ BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA THỂ THAO PHONG TRÀO

Để vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia TDTT, các cấp, ngành đã lồng ghép các cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đến hết năm 2015, toàn tỉnh đã có 27% số dân tự giác luyện tập TDTT thường xuyên, tăng 3,8% so với năm 2013; số gia đình tham gia chơi thể thao đạt 15%, tăng 2% so với năm 2013. 100% trường học trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình giáo dục thể chất nội khóa, 66% số trường tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa. 100% trường học có trang thiết bị, sân bãi, dụng cụ TDTT phục vụ giảng dạy theo quy định.

Bộ đội biên phòng biểu diễn võ thuật

Ông Võ Quốc Thắng, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch cho biết: 3 năm qua, phong trào luyện tập TDTT cũng như thể thao thành tích cao của tỉnh phát triển mạnh. Điều này được thể hiện thông qua việc ngày càng có nhiều câu lạc bộ, liên đoàn thể thao như: câu lạc bộ quần vợt, cầu lông, xe đạp, bóng bàn, thể hình, liên đoàn bóng đá, liên đoàn vovinam... được thành lập. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cá nhân, gia đình, tổ chức xã hội luyện tập TDTT đã xây dựng lối sống lành mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào luyện tập TDTT trong lực lượng vũ trang, trường học phát triển mạnh và thường xuyên nhất. Hằng năm, các đơn vị lực lượng vũ trang duy trì tốt việc tập thể dục buổi sáng, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ chơi thể thao. Lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên tổ chức hội thao quốc phòng, chiến sĩ khỏe để vừa nâng cao thể lực phục vụ sẵn sàng chiến đấu vừa góp phần vào thành tích thể thao của tỉnh.

Từ nguồn xã hội hóa, nhiều công trình TDTT như: sân bóng đá mini, hồ bơi, phòng tập đa năng... đã được người dân mạnh dạn đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh có 11 công trình đủ tiêu chuẩn tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, 1 nhà tập đa năng, 1 sân bóng đá đủ chuẩn tổ chức thi đấu các giải cấp quốc gia và khoảng 790 công trình thể thao đơn giản.

Hoạt động TDTT trong trường học được tổ chức dưới nhiều hình thức như sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động đoàn, đội. Ngành giáo dục cũng đã tổ chức tốt các giải thể thao giành cho học sinh như hội khỏe Phù Đổng, giải việt dã, bóng đá thiếu niên, nhi đồng...

ĐẾN NÂNG CAO VỊ THẾ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO

Hằng năm, ngành TDTT tỉnh đã tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao từ tỉnh xuống cơ sở. Trong đó, liên hoan văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, đại hội TDTT tổ chức định kỳ 4 năm 1 lần. Ngoài ra, hằng năm tỉnh còn tổ chức giải việt dã leo núi toàn quốc mở rộng “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”; Giải vô địch Muay toàn quốc... Ông Võ Quốc Thắng cho biết thêm: “Trên cơ sở quy hoạch phát triển TDTT dài hơi, hằng năm tỉnh duy trì được hệ thống đào tạo, huấn luyện vận động viên năng khiếu ở các tuyến với các môn mũi nhọn như điền kinh, bóng đá, boxing, taekwondo, võ cổ truyền, cờ vua, cờ tướng, bơi. Thông qua các giải đấu hoặc đại hội TDTT sẽ chọn ra vận động viên tiềm năng đi tập huấn ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước. Bố trí đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh nghiệm tham gia huấn luyện thường xuyên giúp vận động viên phát triển năng khiếu, sở trường”.

Trong năm 2015, tỉnh đã đào tạo được 95 vận động viên năng khiếu; 78 vận động viên đội tuyển trẻ; 93 vận động viên đội tuyển tỉnh; 80 vận động viên đạt đẳng cấp (23 kiện tướng, 19 dự bị kiện tướng, 38 cấp I). Các đội tuyển của tỉnh đã thi đấu và giành được 182 huy chương các loại, đạt 152% so với kế hoạch năm, gồm 40 huy chương vàng, 57 huy chương bạc, 85 huy chương đồng. Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước được lên chơi ở giải hạng nhất quốc gia năm 2015 và đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng mùa thứ nhất.

Với cách làm này, vài năm trở lại đây, thể thao Bình Phước đã có những bước tiến vượt bậc, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đặc biệt, năm 2015, tỉnh đã có 10 vận động viên tham gia đội tuyển quốc gia các tuyến thi đấu tại Sea Games 28. Ngoài ra, tỉnh còn có 3 vận động viên gồm Hoàng Nguyên Thanh được huy chương đồng; Trần Thị Trang Thanh giành huy chương ở giải Taekwondo Đông Nam Á mở rộng; Trần Quyết Thắng đoạt huy chương vàng giải cờ tướng Nam Ninh mở rộng... Đây là những gương mặt tiêu biểu góp phần làm rạng danh thể thao Bình Phước, đồng thời khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của thể thao thành tích cao trong năm 2015.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
101145

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu