Thứ 7, 27/04/2024 00:30:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:06, 28/01/2015 GMT+7

Bưởi da xanh, năm roi tăng giá từng ngày

Thứ 4, 28/01/2015 | 06:06:00 396 lượt xem
BP - Trung tuần tháng 7, 8-2014, giá bưởi da xanh, năm roi rớt xuống đáy thì nay giá đã tăng gấp đôi. Dự đoán tết Nguyên đán 2015 sẽ thiếu nguồn cung.

Các tiểu thương bán trái cây cho biết, thời điểm giữa tháng 7, 8-2014, bưởi da xanh loại 1 là 25 ngàn đồng/kg và bưởi năm roi 10 ngàn đồng/kg, kể từ sau rằm tháng 10 đến nay, do thiếu hụt nguồn hàng nên bưởi tăng giá hàng ngày. Cụ thể, rằm tháng 10-2014, bưởi da xanh 35-40 ngàn đồng/kg, năm roi 25-30 ngàn đồng/kg (tăng 10 ngàn đồng/kg so với đầu tháng). Tháng 11 (âm lịch) giá bưởi tăng thêm là 50 ngàn đồng/kg và tăng dần đạt đỉnh đầu tháng 12 (âm lịch).

Nhiều sạp bán trái cây ở chợ Đồng Xoài đang thiếu bưởi da xanh, năm roi để bán

Giá bưởi cao nhưng ở các chợ trung tâm huyện, thị xã vẫn có bưởi để mua bán ngày rằm, mồng một nhờ nguồn cung từ các tỉnh miền Tây Nam bộ chuyển lên. Riêng các chợ xã, thị trấn vì giá quá cao, tiểu thương không dám nhập hàng.

Nhiều năm nay, khi các loại trái cây có nguồn gốc từ Trung Quốc như táo, lê bị người tiêu dùng tẩy chay thì trái cây Việt Nam lên ngôi. Đặc biệt, bưởi da xanh, năm roi của Việt Nam trồng ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai được người tiêu dùng ưa chuộng vì ngon, ngọt, bảo quản được lâu. Gần đây, bưởi da xanh không chỉ được chọn lựa tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ. 

Năm nay, nhiều thương gia dự báo giá bưởi dịp tết sẽ cao gấp 2-3 lần so với hiện tại. Bởi năm nhuận, tết đến muộn nên nguồn hàng phục vụ tết Nguyên đán còn rất ít. Ở Lộc Ninh không thâm canh trái cây như ở Tây Nam bộ nhưng nhờ khí hậu dịu mát nên có nhiều nhà vườn trồng bưởi với diện tích lớn ở các xã Lộc Quang, Lộc Phú, Lộc Thái, Lộc Thuận (Lộc Ninh) có bưởi bán tết.

Chị Trần Thị Nga (1973), Chi hội trưởng phụ nữ ấp Tân Lợi (Lộc Phú) có khoảng 200 cây bưởi. Nhiều năm nay, bưởi da xanh được giá bình quân 17 ngàn đồng/kg bán tại vườn. Giá bưởi bán tết các năm trước giá sỉ tại vườn là 30-35 ngàn đồng/kg nhưng năm nay vườn nhà chị không còn trái nào để chưng tết.

Nhiều nhà vườn cho biết, trong tháng 7, 8-2014 mưa dầm kéo dài đã làm bưởi bị sâu, rụng trái non, mất mùa 40-50% so với những năm trước. Cùng thời điểm này, thương lái ở nơi khác đến thu gom các loại bưởi bán cho thương gia Trung Quốc. Họ mua cả vườn và thu cả trái già, trái non nên không còn bưởi chín thu hoạch. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá bưởi tết năm nay cao ngất ngưởng.

Thảo - Liên

  • Từ khóa
38189

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu