Thứ 7, 27/04/2024 09:55:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:08, 13/09/2018 GMT+7

Các di tích trong tỉnh đón tiếp 71 đoàn khách tham quan

Thứ 5, 13/09/2018 | 09:08:00 900 lượt xem

BP - Trong tháng 8-2018, ngành văn hóa tỉnh đã thực hiện 3.165m2 pa-nô, 1.700m2 banner, 2.350m băng rôn, treo 3.100 lượt cờ, trang trí 10 cụm pa-nô tại Quảng trường 23-3, tuyên truyền được 780 giờ trên bảng đèn điện tử và 132 giờ bằng xe thông tin lưu động. Đồng thời, đã sưu tầm được 8 hiện vật, tài liệu về Đoạn cuối đường mòn Hồ Chí Minh tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long; các di tích đón tiếp 71 đoàn khách tham quan, với tổng 7.061 lượt người. Triển khai các cuộc thi viết về truyền thuyết núi Bà Rá, thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và sáng tác biểu trưng, tiêu đề du lịch tỉnh. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút 47.350 lượt khách tham quan; doanh thu đạt 37,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh tổ chức 3 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 1.300 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức 3 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 1.400 lượt người. Tổ chức chiếu bóng lưu động phục vụ nhân dân vùng sâu, xa, vùng biên giới được 60 buổi, thu hút khoảng 4.500 lượt người. Rạp chiếu phim tổ chức 20 suất chiếu với khoảng 180 người đến xem.

Cũng trong tháng qua, Thư viện tỉnh phục vụ 24.768 lượt bạn đọc, luân chuyển 7.745 lượt sách, báo, tạp chí; cấp mới 9 thẻ và gia hạn 1 thẻ bạn đọc thư viện. Duy trì trao đổi báo, tạp chí địa phương với thư viện các tỉnh; trưng bày sách, báo kỷ niệm các ngày lễ.

Về thể dục thể thao, đã tổ chức giải bóng đá U13&U15 tỉnh. Phối hợp tổ chức giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 27 tranh cúp Gạo hạt Ngọc Trời năm 2018. Cử các đội tuyển tham dự 11 giải thể thao, kết quả đạt 8 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 13 huy chương đồng, 3 kiện tướng, 14 cấp I.

T.Ngọc

  • Từ khóa
93721

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu