Thứ 4, 24/04/2024 08:59:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:02, 17/12/2014 GMT+7

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND

Thứ 4, 17/12/2014 | 14:02:00 1,744 lượt xem

BP - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; 69 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7, LLVT tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua: “Thanh niên LLVT tỉnh xung kích, sáng tạo, vươn tới những đỉnh cao”; các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa…

Phối hợp các lực lượng tu sửa đường giao thông nông thôn

Đối với hoạt động cấp tỉnh, đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp Tỉnh đoàn tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội của Tổng cục Chính trị gồm: kinh phí hỗ trợ xây dựng và mua trang thiết bị phòng học trường mầm non (trị giá 1 tỷ đồng), tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó (2,5 triệu đồng/chiếc).

Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và cuộc thi nội san “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” đã thu hút được 1.045 tập thể và cá nhân tham gia. Phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức hội trại “Tuổi trẻ giữ nước”, tuyên dương 35 gương sáng thanh niên bảo vệ Tổ quốc do Quân khu 7 tổ chức...

Đối với các hoạt động cấp cơ sở, đoàn thanh niên mỗi đơn vị đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên, 1 phần việc thanh niên hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, tăng năng suất lao động... Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, kết hợp chung tay xây dựng nông thôn mới bằng các việc làm cụ thể như: tu sửa các trục đường, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh, thu gom rác thải...

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các cơ sở đoàn đã lồng ghép tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó phát huy tính xung kích của tuổi trẻ trong hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tăng gia sản xuất... góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trần Đình Hiếu

  • Từ khóa
2984

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu