Thứ 6, 29/03/2024 19:25:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:43, 12/02/2020 GMT+7

Người trưởng ấp tận tụy với công việc

Duy Hiến
Thứ 4, 12/02/2020 | 14:43:00 302 lượt xem
BPO - Ông Nguyễn Trọng Năm có 3 nhiệm kỳ làm Trưởng ấp 2, xã Đồng Tâm (Đồng Phú), được lãnh đạo địa phương và người dân tin yêu. Ông năng nổ, nhiệt huyết với công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xã Đồng Tâm có 20 tuyến đường bê tông, riêng ấp 2 làm được 12 tuyến, trong đó 1 tuyến dài trên 700m, với 13 hộ dân. Ấp 2 có số hộ dân đông nhất xã với 570 hộ/2.120 người và có 11 dân tộc anh em sinh sống. Từ một ấp có tỷ lệ hộ nghèo cao, đầu năm 2019 có 36 hộ, đến nay ấp còn 25 hộ nghèo. Đời sống kinh tế người dân ổn định và ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 35 triệu đồng/năm. Toàn ấp có tổng số nhà ở bền vững 547 căn, đạt 98%; 571 người trong tuổi lao động có việc làm ổn định. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Nguyễn Trọng Năm với nhiều biện pháp, nỗ lực thực hiện vì lợi ích nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Năm, Trưởng ấp 2, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) trên con đường bê tông của ấp mới làm dài hơn 700m

Thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu”, hằng năm, ông Năm tuyên truyền nhân dân tích cực tham dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăm sóc cây trồng, vật nuôi, ứng dụng vào thực tế sản xuất, chăn nuôi của gia đình để nâng cao hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, Trưởng ấp Nguyễn Trọng Năm còn vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.    

Năm 2019, ấp 2 thực hiện được 12 tuyến đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù, với tổng chiều dài 6.920m, mặt đường rộng 3m, tổng vốn đầu tư của tỉnh 6 tỷ 297 triệu đồng. Ông Năm vận động nhân dân đóng góp 507 triệu đồng để mở rộng thêm đường mỗi bên 0,5m. 100% hộ dân đồng tình ủng hộ, nhiều gia đình hiến đất để mở rộng đường khu dân cư. Trưởng ấp Nguyễn Trọng Năm cho biết: Hiện ấp đã làm được 68 trụ đèn đường và lắp đặt hệ thống camera an ninh dọc theo quốc lộ 14, địa bàn ấp 2. Sắp tới, ấp sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống đèn đường, đồng thời lắp camera an ninh trên toàn bộ tuyến đường bê tông. Nhằm bảo vệ đường sạch đẹp, ông tuyên truyền người dân để rác đúng chỗ, không vứt xuống cống rãnh; toàn dân thi đua tham gia bảo vệ môi trường trong sạch.

Chính sách xã hội, chăm sóc và bảo vệ trẻ em được ông Năm và Ban điều hành ấp 2 quan tâm hàng đầu. Ban điều hành phối hợp Ban công tác mặt trận ấp và các chi hội đoàn thể ấp tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh đến trường đạt 100%, không có học sinh bỏ học. Hằng năm, ông tích cực vận động nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo, luôn đạt chỉ tiêu xã giao...

Bà Lê Thị Phương, Phó chủ tịch HĐND xã, Bí thư Chi bộ ấp 2, cho biết: Ông Nguyễn Trọng Năm là trưởng ấp năng nổ, nhiệt tình trong mọi hoạt động, được cấp trên đánh giá cao, góp phần đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ấp 2 luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao...

  • Từ khóa
32847

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu